Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dốc sức khắc phục hậu quả bão số 10

Kim Nhuệ| 18/09/2017 07:04

(HNM) - Các tỉnh miền Trung tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích; khôi phục hệ thống điện, thông tin liên lạc; sửa chữa các công trình giao thông, thủy lợi, đê điều bị sạt lở và hư hỏng; giúp người dân sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp cây đổ, vệ sinh môi trường…


Tại tỉnh Hà Tĩnh, ngành Điện lực cho biết, đã đóng xong 2.183/2.958 trạm biến áp tại 173/262 xã, phường, thị trấn, cấp điện cho 281.913/420.000 khách hàng; dự kiến hết ngày 20-9 sẽ cấp điện trở lại cho toàn bộ khách hàng. Các lực lượng chức năng đang tập trung dọn dẹp vệ sinh trường, lớp học, bảo đảm trong ngày hôm nay (18-9), 100% học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh có thể trở lại lớp học bình thường...

Là vùng tâm bão đi qua, tỉnh Quảng Bình có khoảng 600 trường học các cấp bị hư hỏng. Địa phương đang tập trung lực lượng dựng lại trường lớp, vệ sinh môi trường để ngày 18-9, 100% học sinh cấp THCS và THPT đi học trở lại…

Tại tỉnh Nghệ An, sáng 17-9, gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng đoàn viên thanh niên địa phương đã ra quân dọn dẹp vệ sinh. Dự kiến, ngày 20-9, bãi biển Cửa Lò sẽ mở cửa đón khách du lịch trở lại…

Cập nhật tình hình thiệt hại, ngày 17-9, Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, bão số 10 đã làm 9 người chết, 4 người mất tích, 112 người bị thương; 1.185 ngôi nhà bị sập đổ, 152.599 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, 10.923 ngôi nhà bị ngập. Về cơ sở hạ tầng, bão số 10 làm 1.559 cột điện hạ thế bị đổ gãy khiến 528.481 khách hàng bị mất điện; 7 tàu cá, 183 thuyền nhỏ bị chìm, bị cuốn trôi. Bão cũng gây ra 29 sự cố đê điều; 4.473ha lúa, 8.277ha hoa màu bị úng ngập; 16.239ha cây trồng lâu năm bị gãy đổ, giảm năng suất; 10km quốc lộ, 18km đường nông thôn, 5 cây cầu, 16 cống, 26,6km kênh mương, 10 đập thủy lợi bị sạt lở, hư hỏng; 16.108ha nuôi trồng thủy sản bị ngập tràn thiệt hại… “Đây chưa phải là những con số thiệt hại cuối cùng bởi hiện nay, các địa phương vẫn đang tập trung khắc phục hậu quả và thống kê”, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai Tăng Quốc Chính cho biết.

* Tại Hà Nội, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai thành phố Lê Xuân Uyên cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, mưa lớn đã làm úng ngập 608ha lúa của các huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Phúc Thọ và thị xã Sơn Tây; úng ngập 1 trạm bơm tiêu; đầy tràn 12 hồ chứa thủy lợi lớn trên địa bàn các huyện: Chương Mỹ, Mỹ Đức, Ba Vì, Sóc Sơn, Thạch Thất và thị xã Sơn Tây. Khắc phục úng ngập, 5 doanh nghiệp thủy lợi của thành phố đang vận hành 60 trạm, với 272 máy bơm tiêu úng; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền cơ sở tăng cường tuần tra, sẵn sàng phương án xử lý sự cố hồ đập…

Theo nhận định của Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương, từ ngày 18 đến 25-9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi, các tỉnh miền núi tiếp tục đề phòng khả năng xảy ra sạt lở đất...

Thủ tướng Chính phủ Lào gửi điện thăm hỏi về thiệt hại do bão số 10

Ngày 17-9, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ cảm thông sâu sắc và chia sẻ với Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam anh em, chính quyền địa phương và các gia đình về những thiệt hại to lớn về người và của do cơn bão số 10 gây ra; đồng thời tin tưởng rằng với sự lãnh đạo và quan tâm sát sao của Đảng, Chính phủ Việt Nam từ trung ương đến địa phương, nhân dân Việt Nam sẽ vượt qua khó khăn và đưa cuộc sống của người dân vùng bị thiên tai lần này sớm đi vào ổn định.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Dốc sức khắc phục hậu quả bão số 10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.