Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tập trung giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận người có công còn tồn đọng

Hà Hiền| 19/09/2017 07:10

(HNM) - Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành, địa phương giải quyết dứt điểm hồ sơ đề nghị xác nhận người có công còn tồn đọng tại các cơ quan từ cấp tỉnh, thành phố...


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: TTXVN


Hội nghị đánh giá, các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ được tổ chức rộng khắp, là sự kiện chính trị, xã hội quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tưởng nhớ, tri ân người có công với cách mạng. Để đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” ngày càng thấm sâu, lan tỏa, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mong muốn các ngành, địa phương phối hợp cùng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai Chỉ thị số 14-CT/TƯ đến các cấp ủy, chính quyền...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội trong công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc người có công. Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành, địa phương giải quyết dứt điểm hồ sơ đề nghị xác nhận người có công còn tồn đọng tại các cơ quan từ cấp tỉnh, thành phố trở lên trong năm 2017; đến năm 2020, cả nước cơ bản hoàn thành giải quyết hồ sơ tồn đọng sau chiến tranh...

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 16 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân đã có đóng góp tích cực cho thành công của chuỗi hoạt động kỷ niệm. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập trung giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận người có công còn tồn đọng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.