Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần kiểm điểm những nơi chưa quyết liệt trong phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Gia Phong| 19/09/2017 17:22

(HNMO) - Chiều 19-9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người của TP Hà Nội chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố chiều 19-9.


Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, những tuần qua, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đã có xu hướng giảm. Cụ thể, tại một số quận, huyện trọng điểm cũng ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết giảm từ 20-70 ca/tuần như: Hoàng Mai, Thanh Trì, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy… Tuy nhiên, một số quận, huyện lại ghi nhận số ca mắc tăng như: Hà Đông (tăng 55 ca), Long Biên (tăng 8 ca) và Tây Hồ (tăng 7 ca). Như vậy, từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận 28.919 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 7 trường hợp tử vong.

PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhận định, số ca mắc sốt xuất huyết liên tục giảm trong 4 tuần gần đây. Cụ thể, tuần vừa qua (từ ngày 11 đến 17-9), số ca mắc mới giảm 369 trường hợp so với tuần trước và giảm 1.613 trường hợp (giảm 45,2%) so với tuần cao điểm của tháng 8-2017. Tuy nhiên, diễn biến thời tiết mưa nhiều, học sinh, sinh viên bước vào năm học mới; hơn nữa, hiện đang giữa tháng 9 là thời gian nằm trong chu kỳ đỉnh dịch, vì vậy không loại trừ khả năng gia tăng ca mắc mới nếu chủ quan trong phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, qua kiểm tra ở một số xã, phường, PGS.TS Hoàng Đức Hạnh cho rằng, công tác phòng, chống sốt xuất huyết vẫn còn một số tồn tại. Cụ thể, tại 3 xã, gồm: Quảng Phú Cầu, Trường Thịnh và Liên Bạt thuộc huyện Ứng Hòa, phát hiện 5/6 hộ gia đình có ổ bọ gậy, trong đó 4 hộ sửa chữa ô tô, xe máy có nhiều lốp xe cũ không được che đậy (các lốp xe đều chứa nước và có nhiều bọ gậy), 1 hộ có dụng cụ chứa nước như: Bể nước, chum, vại có bọ gậy. Bên cạnh đó, đội xung kích diệt bọ gậy và tổ giám sát được thành lập theo hướng dẫn của thành phố nhưng theo phản ánh của người dân, những đội này chưa hoạt động. Còn tại xã Tiền Phong (huyện Thường Tín) chậm xử lý ổ dịch theo quy định, chưa chi trả kinh phí cho đội xung kích diệt bọ gậy và tổ giám sát. Tại xã Thụy Hương (huyện Chương Mỹ), đội xung kích thiếu các trang thiết bị cơ bản để tìm, diệt bọ gậy, hiệu quả diệt bọ gậy chưa cao, hoạt động mới dừng lại ở việc tuyên truyền là chính, 2/5 nhà còn ổ bọ gậy.

Tương tự, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cũng đã tiến hành kiểm tra 22/30 quận, huyện, thị xã (mỗi nơi kiểm tra 1 xã, phường) và kết quả cho thấy, một số xã, phường, thị trấn có tỷ lệ bỏ sót ổ bọ gậy cao (chiếm từ 30%-40% số hộ gia đình) như: xã Cao Viên (huyện Thanh Oai), xã Hồng Minh (huyện Phú Xuyên), xã Phù Lỗ (huyện Sóc Sơn), thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm), phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm), xã Đội Bình (huyện Ứng Hòa). Ngoài ra, tại một số xã, phường, tỷ lệ phun hoá chất vẫn thấp (dưới 90%) như: phường Bồ Đề (quận Long Biên), phường Nhật Tân (quận Tây Hồ), thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm), phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy), xã Cam Thượng (huyện Ba Vì).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đánh giá, công tác phòng, chống dịch có bước chuyển động tốt, các ổ dịch được kiểm soát và khống chế. Cụ thể, số ca mắc mới đã giảm, hơn 90% ổ dịch được khống chế, 94% bệnh nhân đã khỏi bệnh. Điều đó thể hiện sự vào cuộc tích cực của toàn bộ hệ thống chính trị. Dù vậy, Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý cho rằng, số ca mắc mới trung bình vẫn là 279 ca/ngày, thấp hơn so với các tuần trước nhưng so với các tỉnh, thành phố khác đây vẫn là con số khá cao. Bên cạnh đó, số ổ dịch hiện tại là 419 ổ dịch (tăng 16 ổ dịch so với tuần trước). Theo Phó Chủ tịch, công tác phòng, chống dịch tổng thể đã quyết liệt nhưng tại một số nơi vào cuộc vẫn chưa rõ nét. Do vậy, hiệu quả diệt bọ gậy, diệt muỗi chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của các quận, huyện, thị xã cần có phê bình, kiểm điểm những nơi chưa quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết để rút kinh nghiệm trên toàn bộ địa bàn, từ đó triển khai tốt hơn, thu được những kết quả tốt hơn trong tuần tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần kiểm điểm những nơi chưa quyết liệt trong phòng, chống dịch sốt xuất huyết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.