Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cảnh báo triều cường gây ngập các tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh

Hà Phạm| 21/09/2017 15:09

(HNMO) – Ngày 21-9, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ thông tin, trong ngày, mực nước tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) đạt 1,47m (lúc 5 giờ sáng) và 1,48m (lúc 17 giờ chiều).

Triều cường có thể gây ngập các tuyến đường và khu vực thấp trũng tại TP Hồ Chí Minh.


Cũng tại trạm Nhà Bè trên sông Soài Rạp, mực nước đạt 1,46m (lúc 4 giờ sáng) và 1,47m (lúc 16 giờ chiều), đều thấp hơn mức báo động III từ 0,04m đến 0,02m.

Dự báo, trong các ngày tiếp theo mực nước triều cường sẽ giảm. Cụ thể, ngày 22-9, tại trạm Phú An lần lượt là 1,46m và 1,47m, xuất hiện vào buổi sáng và chiều; tại trạm Nhà Bè là 1,45m và 1,46m.

Đến ngày 25-9, mực nước tại trạm Phú An đạt 1,27m và 1,24m vào buổi sáng và tối; tại trạm Nhà Bè đạt 1,26m và 1,22m, thấp hơn mức báo động I.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, với mức triều trên có khả năng gây ngập tại nhiều tuyến đường, khu vực thấp trũng và ven sông như: quận 8, 12, Thủ Đức; huyện Nhà Bè... Trong khoảng 2 – 3 ngày đầu, tại các sông rạch trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, mực nước xuống chậm, sau sẽ xuống nhanh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh báo triều cường gây ngập các tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.