Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Thêm 127.000 người được giải quyết việc làm

Hà Hiền| 25/09/2017 06:28

(HNM) - Theo thông tin từ Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố giải quyết việc làm cho khoảng 127.000 người, đạt 83,5% kế hoạch năm.


Ảnh minh họa.


Tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường lao động phát triển, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đã mở hai sàn giao dịch việc làm vệ tinh tại các huyện Ba Vì, Đông Anh; thẩm định hơn 3.000 công ty có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài; cấp mới và cấp lại hơn 5.000 giấy phép cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam…

Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp giải quyết việc làm, đa số người lao động trên địa bàn TP Hà Nội gắn bó với công việc. Trong khi số người nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp và có quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp của cả nước tăng nhanh thì con số này tại Hà Nội tăng không đáng kể.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Thêm 127.000 người được giải quyết việc làm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.