Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thí điểm tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy trên xe buýt

Tiến Thành| 03/10/2017 14:31

(HNMO) – Ngày 3-10, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP Hà Nội phối hợp cùng Tổng công ty Vận tải Hà Nội tổ chức triển khai thí điểm dán đề can tuyên truyền phòng cháy chữa, chữa cháy trên xe buýt.



Đây là hoạt động nhằm thực hiện Kế hoạch 84/KH-UBND của UBND TP Hà Nội về tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiến thức phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2021. Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP Hà Nội phối hợp cùng Tổng công ty Vận tải Hà Nội tuyên truyền bằng hình ảnh trên xe buýt với những nội dung cơ bản, thiết thực về phòng cháy, chữa cháy như an toàn trong sử dụng các thiết bị điện, số điện thoại khẩn cấp khi có sự cố về cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ…

Việc tuyên truyền trực quan trên xe buýt nhằm đưa các kiến thức phòng cháy, chữa cháy đến với người dân là một trong những hình thức đổi mới, đa dạng hóa nội dung tuyên truyền. Bước đầu, hình thức này được triển khai thí điểm trên 21 xe buýt của tuyến 22a (Bến xe Gia Lâm – Trung tâm thương mại BigC Thăng Long). Sau thời gian thí điểm, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy sẽ tổ chức nhân rộng mô hình ra toàn bộ các tuyến xe buýt trên địa bàn thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thí điểm tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy trên xe buýt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.