Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vinh danh "Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi mới"

Sơn Tùng| 15/10/2017 06:43

(HNM) - Tối 14-10, Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi mới - trọng tâm là Lễ vinh danh và trao danh hiệu cho 87


Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố và 87 nông dân Việt Nam xuất sắc.

Trong số 87 nông dân, có 12 người là nữ, 10 người là đồng bào dân tộc thiểu số. Hà Nội có nông dân Nguyễn Văn Thanh (ở xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa) được vinh danh. Phát biểu tại Lễ vinh danh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định vai trò to lớn của giai cấp nông dân và nhấn mạnh: Đây là một chương trình ý nghĩa nhằm tôn vinh gương nông dân xuất sắc, dám nghĩ, dám làm, vượt khó làm giàu, hỗ trợ tích cực cho cộng đồng và xã hội…

Thủ tướng yêu cầu Hội Nông dân các cấp và ngành Nông nghiệp rà soát các chính sách để tiếp tục hỗ trợ nông dân ngày một hiệu quả, thiết thực theo hướng liên kết chuỗi giá trị, thực hiện hiệu quả các chương trình dạy nghề, ứng dụng khoa học kỹ thuật, vốn đầu tư… không để tình trạng phải "giải cứu" nông sản như thời gian qua. Hội Nông dân cần hỗ trợ nông dân chuyển đổi sang sản xuất quy mô lớn gắn với thị trường, đồng thời giải quyết tốt các nhu cầu chính đáng và giúp nông dân tháo gỡ khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng...

Trước đó, cùng ngày, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học - Công nghệ tổ chức diễn đàn “Nông dân sẵn sàng với nông nghiệp 4.0”. Diễn đàn có 3 phiên thảo luận với các chủ đề: Lợi ích nông nghiệp 4.0; gỡ rào cản về công nghệ, nhân lực cho nông nghiệp 4.0; những thách thức từ thị trường, vốn đối với nông dân khi làm nông nghiệp 4.0.

Diễn đàn còn là sự đối thoại giữa "bốn nhà": Nhà nông, người làm chính sách, chuyên gia và doanh nghiệp để cùng tìm hướng giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình ứng dụng nông nghiệp 4.0 vào sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp...

Phát biểu tại diễn đàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ khẳng định: Nông nghiệp thông minh phải xác định có thị trường và hiệu quả của sản xuất kinh doanh, đặc biệt phải hướng tới an toàn với môi trường và sức khỏe của con người. Để nông nghiệp 4.0 thành công thì công tác truyền thông đóng vai trò quan trọng và phải coi phát triển nông nghiệp công nghệ cao là khâu then chốt, là giải pháp xuyên suốt, là bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp, tạo tiền đề cho quá trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với quá trình xây dựng nông thôn mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vinh danh "Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi mới"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.