Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sôi nổi các hoạt động Ngày hội sáng tạo phụ nữ Thủ đô

Nguyệt Ánh| 16/10/2017 13:56

(HNMO) – Ngày 16-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội tổ chức kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2017), Ngày hội sáng tạo của phụ nữ Thủ đô năm 2017.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý trao tặng danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu cho 10 gương phụ nữ xuất sắc.


Đọc diễn văn tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội Trần Thị Phương Hoa khẳng định, năm 2017, các phong trào của phụ nữ Thủ đô tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đóng góp thiết thực vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của thành phố.

Các cấp hội phụ nữ đã có nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa như: Nghiệm thu 78 mái ấm tình thương, nhà tình nghĩa trị giá gần 2,5 tỷ đồng (trong đó bàn giao 24 nhà tình nghĩa trị giá gần 1 tỷ đồng); đăng ký quản lý thêm 510 đoạn đường xanh - sạch - đẹp, 125 đoạn đường nở hoa, xóa bỏ 72 điểm rác tồn đọng thành điểm hoa, vườn hoa phụ nữ tự quản; triển khai mô hình “sạch đồng ruộng” tại 243 xã của 18 huyện, thị xã...

Cùng với đó, Thành hội tiếp tục chỉ đạo các cấp hội thực hiện nhiều mô hình “làm theo Bác” như: Nuôi lợn nhựa tiết kiệm, hũ gạo tình thương, trao tặng yêu thương, các mô hình tái chế, tái sử dụng rác thải bảo vệ môi trường… Từ các mô hình tiết kiệm đã tặng 36.578 kg gạo; 674,8 triệu đồng cho 3.499 lượt phụ nữ và trẻ em khó khăn…

Gian trưng bày sản phẩm tái chế và thủ công của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hoàn Kiếm.


Ngày hội sáng tạo phụ nữ Thủ đô năm 2017 cũng đã diễn ra sôi nổi với các hoạt động: Tổ chức 50 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm của các doanh nghiệp nữ; trao giải cho 16 tác giả xuất sắc đoạt giải trong Cuộc thi viết về gia đình thời nay; liên hoan tuyên truyền viên nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và trao tặng danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2017 cho 10 chị có nhiều đóng góp với phong trào phụ nữ, cộng đồng và sự phát triển của Thủ đô.

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội cũng đã phát động cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô thực hiện cuộc vận động Phụ nữ Thủ đô “Nói lời hay - Ứng xử đẹp”, với các tiêu chí thanh lịch, văn minh trong giao tiếp, nói năng, chân thành giúp đỡ người xung quanh, tôn trọng pháp luật và bảo vệ môi trường.

Nhân dịp này, lãnh đạo UBND thành phố và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cũng đã tặng hoa chúc mừng các cán bộ nữ của Trung ương, thành phố có nhiều đóng góp với phong trào phụ nữ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sôi nổi các hoạt động Ngày hội sáng tạo phụ nữ Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.