Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm, tặng quà người dân vùng lũ Mỹ Đức, Chương Mỹ

Kim Nhuệ - Đào Huyền| 17/10/2017 18:53

(HNM) - Chiều 17-10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã thăm, tặng quà người dân vùng lũ huyện Mỹ Đức và Chương Mỹ.

Phó Bí thư Thường Trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tặng quà bà con vùng lũ xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức. Ảnh: Bá Hoạt.


* Tại huyện Mỹ Đức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng dẫn đầu đoàn công tác của thành phố kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn.

Báo cáo với Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Triều cho biết, khắc phục hậu quả mưa lũ, huyện đã hỗ trợ nhân dân các xã vùng ngập 4.243 bình nước sạch; 3.033 thùng mỳ ăn liền; 3.033 cặp nến; 733 gói bột canh, mỳ chính; 30.000 liều thuốc tiêu hóa, cảm cúm; 180kg thuốc tẩy trùng, xử lý nước sinh hoạt… Ứng phó với lũ rừng ngang gây sự cố đê điều, huyện đã huy động 2.210 người, sử dụng 24.818 bao tải, 1.319m3 cát, hàng chục phương tiện ô tô, máy xúc, xuồng đò... để xử lý sự cố tràn đê và di chuyển người, tài sản của nhân dân đến nơi an toàn...

Đến nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện được giữ vững, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tiếp tục được tăng cường với mục tiêu là không để các hộ dân vùng ngập úng bị đói, thiếu nước uống… Tuy nhiên, do mực nước trên các sông rút chậm nên hiện trên địa bàn huyện Mỹ Đức vẫn còn 10 thôn thuộc 3 xã Hợp Tiến, Hợp Thanh, An Phú bị cô lập, không có điện lưới, thiếu nước sinh hoạt... Nếu trời không mưa thì nhanh nhất 7 ngày nữa nước mới rút hết tại các xã này.

Từ thực tế của địa phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Triều đề xuất thành phố hỗ trợ cây, con giống để khôi phục khoảng 500ha cây trồng vụ đông; đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống đê hồ Quan Sơn - Tuy Lai, đê sông Mỹ Hà, kè chống sạt lở đê sông Bùi - sông Đáy để chống lũ rừng ngang, đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai trước mắt và lâu dài…

Trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, thăm và cứu trợ nhân dân thôn Phú Hiền, xã Hợp Thanh đang bị nước lũ cô lập, làm việc với huyện Mỹ Đức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương các lực lượng chức năng của huyện đã chủ động ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản, cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm cho nhân dân...

Qua thực tế kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu huyện Mỹ Đức điều chuyển ngay 10 thuyền đến các xã đang bị cô lập, hỗ trợ nhân dân giải quyết các khó khăn về giao thông, đưa học sinh trở lại trường học. Các sở, ngành liên quan dồn lực khắc phục hậu quả mưa lũ; huy động tối đa công suất máy bơm tiêu giảm úng ngập trong khu dân cư, khu sản xuất; bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của nhân dân; tiếp tục thành lập các đoàn cứu trợ nhân dân vùng ngập úng, nhất là vùng bị cô lập…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu huyện Mỹ Đức tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân xử lý vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, xác động vật; thường xuyên tuần tra, xử lý các sự cố đê điều; thống kê thiệt hại, đánh giá, đề xuất hỗ trợ cây, con giống giúp nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất. Về đề xuất của huyện, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giao các sở, ngành liên quan khẩn trương kiểm tra, đề xuất các giải pháp giải quyết…

* Tại huyện Chương Mỹ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đã thăm, tặng quà cho nhân dân 2 xã: Nam Phương Tiến và Tân Tiến.


Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc thăm hỏi và động viên các hộ dân bị ngập úng tại huyện Chương Mỹ.


Tính đến chiều 17-10, xã Tân Tiến còn 367 hộ bị ngập từ 0,8m đến 1,2m; trong đó 2 thôn Tiến Tiên và Việt An bị ngập nặng nhất. Tại xã Nam Phương Tiến còn 530 hộ dân bị ngập nước; 116ha hoa màu, 7,5ha cây ăn quả và 78ha thủy sản bị thiệt hại do mưa lũ. Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc chia sẻ khó khăn của nhân dân các xã vùng úng ngập, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của huyện Chương Mỹ trong ứng cứu, hỗ trợ nhân dân...

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu ngay khi nước rút, huyện Chương Mỹ cần có phương án hỗ trợ cây, con giống để nhân dân khôi phục sản xuất. Đối với các đoạn đê xung yếu, cần tiếp tục sửa chữa và nâng cấp. Ngay sau khi nước rút phải nhanh chóng xử lý môi trường, vệ sinh trường học để học sinh sớm được đến trường... 


Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đã trao 400 thùng mỳ ăn liền, 400 thùng nước uống, 400 đèn pin, 5.000 gói bột canh, 50 bồn nước, 1 tấn gạo cho nhân dân 2 xã: Tân Tiến và Nam Phương Tiến.

Tiếp đó, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đã tới thăm các hộ dân ở thôn Tiến Tiên (xã Tân Tiến) và thôn Nam Hài (xã Nam Phương Tiến), trao quà, động viên nhân dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm, tặng quà người dân vùng lũ Mỹ Đức, Chương Mỹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.