Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt đầu cắt tỉa gần 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng

Quang Thái - Ảnh: Nguyễn Liên| 18/10/2017 13:39

(HNMO) - Sáng nay (18-10), đơn vị thi công bắt đầu cắt tỉa gần 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn từ cầu vượt Mai Dịch đến chân cầu Thăng Long, phục vụ cho việc đánh chuyển...

Theo kế hoạch, trong đợt đầu tiên, đơn vị sẽ tiến hành cắt tỉa, đánh chuyển 14 cây với thời gian dự kiến từ 15 tới 30 ngày.

Trong số gần 1.300 cây xanh thuộc diện đánh chuyển và chặt hạ có 986 cây xà cừ đường kính từ 0,4 đến 1,2 mét, 38 cây sấu, 65 cây hoa sữa, 11 cây phượng…

Các cây xanh bị đánh chuyển sẽ được trồng tại vườn ươm tại nút giao tả Hồng - Võ Nguyên Giáp và nút giao giữa quốc lộ 1 và quốc lộ 5.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội khởi công dự án mở rộng đường Vành đai 3, đoạn từ cầu vượt Mai Dịch đến chân cầu Thăng Long. Dự án có tổng chiều dài 5,5 km, mặt cắt ngang được mở rộng từ 56 lên 93 mét, mỗi bên 6 làn xe cơ giới, trong đó có 2 làn hỗn hợp.

Ông Trần Khánh Toàn, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BeePro cho biết: “Số lượng cây xanh bị chặt hạ và đánh chuyển là 1.289 cây, trong đó có gần 1.000 cây được đánh chuyển, trồng ở vị trí mới để tạo cảnh quan cho thành phố và số ít còn lại sẽ bị chặt hạ. Nhiệm vụ của đơn vị thi công không chỉ là giải phóng mặt bằng mà còn trồng duy trì cho gần 1.000 cây xanh. Đơn vị thi công tiến hành công việc một cách khẩn trương để kịp tiến độ nhưng vẫn bảo đảm an toàn”.

Dự án có tổng mức đầu tư 3.110 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng, thiết bị 820 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng 1.820 tỷ đồng, quản lý dự án, tư vấn và các chi phí khác 100 tỷ đồng.

Để mở rộng tuyến đường, Hà Nội phải thu hồi trên 391.900 mét vuông đất, giải phóng mặt bằng 796 hộ, 55 cơ quan và phải bố trí 609 căn hộ tái định cư.

Xong việc cắt tỉa, các công nhân tập trung đào gốc cây và dọn dẹp vật liệu xây dựng vương vãi.

Thanh tra giao thông luôn túc trực để điều tiết giao thông trên tuyến đường, tránh ùn tắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt đầu cắt tỉa gần 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.