Theo dõi Báo Hànộimới trên

Di dời “núi” phế thải xây dựng tại phường Khương Đình (quận Thanh Xuân): “Điệp khúc” lỗi hẹn

Thanh Hải| 23/10/2017 07:52

(HNM) -

Ngõ 207 Bùi Xương Trạch (quận Thanh Xuân), rác thải chất thành đống ở hai bên vệ đường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.


Khổ vì ô nhiễm môi trường

Hồ Khương Trung 1 (còn gọi là hồ Đầm Hồng) thuộc gói thầu 6.2 của Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - Dự án II, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường TP Hà Nội làm chủ đầu tư (từ ngày 1-1-2017). Trong quá trình thực hiện dự án, đơn vị thi công là Tổng công ty Xây dựng Hà Nội đề xuất tạm thời đổ vật liệu, phế thải tại khu đất trống cuối ngõ 207, phố Bùi Xương Trạch, khi thi công xong sẽ dọn đi.

Tuy nhiên, dự án đã hoàn thành nhiều tháng nay nhưng đơn vị thi công không thu dọn, với khối lượng phế thải lớn khoảng 27.000m3, gây bức xúc trong dư luận. UBND quận Thanh Xuân đã tổ chức nhiều cuộc họp, có công văn đôn đốc tiến độ di dời đất thải của dự án, bảo đảm vệ sinh môi trường. Sở Xây dựng đã chỉ đạo Thanh tra Sở và các phòng, ban chuyên môn kiểm tra, làm việc với đơn vị thi công. Mỗi lần làm việc, nhà thầu Tổng công ty Xây dựng Hà Nội lại một lần cam kết, đưa ra mốc tiến độ hoàn thành vận chuyển, xử lý đất thải tại khu vực này. Tuy nhiên, đơn vị thi công vẫn lỗi hẹn, với đủ lý do: Khi thì trời mưa, lúc thì ngõ hẹp phải thi công vào ban đêm…

Ông Vũ Quang Trung, Chủ tịch UBND phường Khương Đình cho biết, chính quyền và nhân dân địa phương, đặc biệt các hộ dân ngõ 207, phố Bùi Xương Trạch khổ sở vì đống phế thải này. Những hôm mưa lớn, đống phế thải đã gây tắc hệ thống thoát nước khu dân cư, làm ô nhiễm môi trường. Không chỉ vậy, khi đơn vị thi công rút đi, không ai quản lý, nơi này trở thành địa điểm để các đối tượng khác đến đổ trộm phế thải xây dựng.

"Để ngăn ngừa tình trạng này, UBND phường đã giao công an phường tổ chức lực lượng lập chốt bảo vệ 24/24 giờ để gìn giữ trật tự an ninh, ngăn chặn phương tiện tới đổ trộm phế thải. Tuy nhiên, lực lượng công an phường mỏng, việc duy trì chốt bảo vệ rất khó khăn. Thêm nữa lại phát sinh nhiều kinh phí, nên nhân dân địa phương rất mong chính quyền quận chỉ đạo, có biện pháp quyết liệt buộc đơn vị thi công sớm trả lại hiện trạng mặt bằng cho khu vực" - ông Vũ Quang Trung kiến nghị.

Ba lần cam kết - ba lần thất hứa

Theo ông Đặng Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, việc di dời "núi" phế thải này hết sức chậm chạp. Đơn vị thi công 3 lần cam kết với chính quyền nhưng đều lỗi hẹn. Cụ thể, tại Văn bản 463/BQL-GS, ngày 20-6-2017 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường TP Hà Nội, về kế hoạch vận chuyển phế thải tại bãi trung chuyển hồ Khương Trung 1 nêu rõ: "Nhà thầu Tổng công ty Xây dựng Hà Nội đã cam kết thực hiện ngay công tác này và hoàn thành ngày 30-7-2017". Tuy nhiên, kiểm tra hiện trường ngày 19-9-2017, phế thải xây dựng quanh khu vực hồ Khương Trung 1 chưa được vận chuyển như cam kết. Hiện trạng lúc đó chỉ có một máy ủi, một máy xúc nhưng không hoạt động, khối lượng phế thải vẫn còn nguyên. Sau đó, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội tiếp tục cam kết, đẩy nhanh tiến độ, thay nhà thầu, hoàn thành việc vận chuyển đất thải xong trước ngày 25-9-2017.

Lần thứ hai cam kết cũng không xong, UBND quận Thanh Xuân đã làm việc trực tiếp với nhà thầu, với sự chứng kiến của các ngành liên quan. Tổng công ty Xây dựng Hà Nội tiếp tục cam kết hoàn thành việc thu dọn đất, phế thải xây dựng xong trước ngày 10-10-2017. Tuy nhiên, ngày 10-10-2017, làm việc với phóng viên Báo Hànộimới, Chủ tịch UBND phường Khương Đình Vũ Quang Trung cho biết, đơn vị thi công mới di dời được khoảng 20% khối lượng. Theo ông Trung, mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng đánh giá một cách công bằng, đơn vị thi công vẫn chưa thực sự quyết liệt.

Để tìm hiểu rõ hơn vấn đề, phóng viên Báo Hànộimới đã nhiều lần liên hệ, đặt lịch làm việc với lãnh đạo Tổng công ty Xây dựng Hà Nội. Tuy nhiên, lãnh đạo đơn vị đều cáo bận. Trao đổi qua điện thoại, ông Mai Trung Huấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị đang khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành đúng cam kết. Khi phóng viên hỏi, cam kết thời gian nào, ông Huấn trả lời: Cam kết mới đây với Ban Quản lý dự án.

Tìm hiểu được biết, trước đó bằng công văn gửi cho Ban Quản lý dự án, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội lại cam kết sẽ hoàn thành di dời "núi" phế thải dự kiến trước ngày 30-12-2017. Đơn vị này cũng lý giải nguyên nhân chậm tiến độ là do là bãi chứa tại Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) đã đầy, nhà thầu đã đề xuất chuyển sang bãi Nguyên Khê (huyện Đông Anh).

Ba lần cam kết là ba lần lỗi hẹn, vì thế, dư luận e ngại nhà thầu Tổng công ty Xây dựng Hà Nội khó có thể bảo đảm tiến độ nếu không có sự đốc thúc và giám sát của cơ quan chức năng. Do đó, nhân dân địa phương đề nghị chính quyền các cấp, các sở, ngành liên quan, Ban Quản lý dự án phải có biện pháp quyết liệt, để đây sẽ là cam kết cuối cùng của đơn vị thi công.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Di dời “núi” phế thải xây dựng tại phường Khương Đình (quận Thanh Xuân): “Điệp khúc” lỗi hẹn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.