Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về bảo vệ môi trường

Hiền Phương| 03/11/2017 07:46

(HNM) - Sáng 2-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố đánh giá một năm triển khai kế hoạch phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thực hiện chương trình phối hợp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng thành công 3 mô hình điểm tại chùa Trung Hậu (huyện Mê Linh); họ Cơ giáo, xã Hồng Vân (huyện Thường Tín); Thánh thất Cao Đài Thủ đô (quận Hai Bà Trưng). Toàn thành phố có 584 đơn vị, xã, phường, thị trấn, 5.136 ban công tác mặt trận ở khu dân cư ký cam kết thực hiện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đến từng hộ gia đình và tại các cơ sở thờ tự của tôn giáo. 715 tổ dân phố đăng ký tổ dân phố không rác, thực hiện chiến dịch dọn vệ sinh môi trường…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh, thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương cần chủ trì phối hợp với phòng tài nguyên môi trường, tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc đánh giá kết quả, hạn chế, đề ra nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo; rà soát lại kế hoạch phối hợp để thực hiện có hiệu quả hơn, trong đó chú trọng việc biên soạn tài liệu tuyên truyền; xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về bảo vệ môi trường; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện…

* Chiều cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017.

Từ đầu năm đến nay, các ban thanh tra nhân dân của MTTQ giám sát gần 7.000 vụ việc, kiến nghị chính quyền các cấp xử lý 2.113 vụ việc, chính quyền đã xử lý 1.985 vụ việc. Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 3.462 công trình, dự án, phát hiện 267 công trình, dự án có dấu hiệu vi phạm, kiến nghị xử lý 243 vụ việc. Năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Quyết định 217-QĐ/TƯ, Quyết định 218-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị; đẩy mạnh công tác phối hợp với các cấp chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về bảo vệ môi trường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.