Theo dõi Báo Hànộimới trên

"Không để người dân bị đói, gặp nguy hiểm"

Kim Nhuệ| 04/11/2017 19:36

(HNMO) - Sau nhiều năm, các tỉnh phía Nam lại hứng chịu cơn bão lớn. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, chủ động phòng, chống nên mức độ thiệt hại đã hạn chế hơn so với cường độ bão giật cấp 13.


Ít nhất 37 người chết, mất tích


Khoảng 6 giờ sáng 4-11, bão số 12 đi vào đất liền các tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa với sức gió giật mạnh cấp 11 đến 13. Sau khi bão tràn qua, nhiều địa phương đã bị thiệt hại nặng. Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, đến trưa 4-11, bão số 12 đã làm 1 người chết, 5 người mất tích và 4 người bị thương; 50 tàu cá bị chìm; 2 lồng nuôi tôm hùm bị cuốn trôi; 16 ngôi nhà bị sập; hơn 1.000 ngôi nhà bị tốc mái; 1.000ha cao su; 17.000ha mía; 277ha lúa và hoa màu bị đổ gãy; hàng trăm trụ điện, trạm biến áp bị đổ; hệ thống giao thông bị ngập úng, ách tắc...

Ảnh: Báo Tin tức


Nằm trong vùng tâm bão, huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) chịu thiệt hại nặng nề. Chủ tịch UBND huyện Trần Kim Bảo cho biết, bão đã làm 3 người chết, 5 người bị thương, 1.900ha lúa và hoa màu bị ngập, hư hỏng; hơn 12.400 lồng, bè nuôi trồng thủy hải sản bị sóng đánh vỡ; hơn 900 tàu thuyền của ngư dân bị hư hại; hơn 25.000 ngôi nhà bị tốc mái; gần 30 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn… Ngoài ra, mưa bão làm tháp truyền hình của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện bị đổ; 7 khu dân cư với tổng số 370 hộ dân bị chia cắt hoàn toàn…

Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, thống kê sơ bộ đến 17h30 ngày 4-11, bão số 12 đổ bộ vào các tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng... làm 20 người chết, 17 người mất tích, 531 ngôi nhà bị sập đổ, 23.755 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Bão đã làm 4 đường dây tại khu vực Khánh Hòa, Phú Yên thuộc lưới điện 220KV, 500KV bị sự cố, 14 đường dây 110KV khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa và 10 trạm biến áp 110KV thuộc các tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa bị mất điện… Ngoài ra, bão số 12 còn làm nhiều tàu vận tải, tàu cá bị chìm; nhiều tuyến quốc lộ đi qua các tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Quảng Nam... bị ngập úng, sạt lở gây ách tắc giao thông.

Bảo đảm an toàn cho nhân dân

Ngày 4-11, sau khi đôn đốc công tác khắc phục hậu quả bão số 12 tại các tỉnh: Khánh Hòa và Phú Yên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác của Chính phủ đã di chuyển ra tỉnh Bình Định để thị sát tình hình, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 12 và ứng phó mưa lũ, sạt lở đất. Báo cáo với Phó Thủ tướng, các tỉnh cho biết, đã huy động toàn bộ nhân lực, vật lực vừa khắc phục hậu quả bão số 12; vừa kiểm tra, rà soát, di dời nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất…

Phó Thủ tướng biểu dương chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang đã vào cuộc khẩn trương, hỗ trợ di dời, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Qua đó, giảm thiệt hại về người so với cường độ bão mạnh. Phó Thủ tướng cũng gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với khó khăn, mất mát, thiệt hại của người dân; chia buồn với gia đình có người thân bị chết, mất tích; thăm hỏi gia đình có người bị thương. Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh tiếp tục tập trung tìm kiếm người mất tích; tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi khi vẫn còn sóng to, gió lớn; phải hướng dẫn nhân dân đi lại an toàn. Đặc biệt, các địa phương không để xảy ra tai nạn bởi những sự cố về điện, giao thông, sập nhà...

Nhận định tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất tiếp tục gây thiệt hại, Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh khẩn trương sơ tán những hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm; đồng thời rà soát những nơi có nguy cơ sạt lở, cương quyết sơ tán nhân dân đến vùng an toàn; đồng thời kiểm soát chặt chẽ các hồ chứa xung yếu, đã đầy nước, bảo đảm an toàn hồ đập, vùng hạ du… Thời gian tới, có thể mưa còn diễn ra trên diện rộng, gây ngập úng cho nhiều nơi, vì vậy, các địa phương phải khẩn trương có phương án hỗ trợ, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân… Khi bão lũ đi qua, các tỉnh phải tập trung lực lượng làm vệ sinh môi trường, khắc phục những hư hỏng tại các nơi: trường học, bệnh viện, công trình công cộng, dịch vụ, nhà cửa của nhân dân... Bên cạnh đó, sớm tổng hợp thiệt hại do bão lũ gây ra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và sản xuất. Phó Thủ tướng đặc biệt yêu cầu các bộ, ngành, địa phương không để người dân bị đói, thiếu nước uống, thiếu nơi ở an toàn… 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, sau khi đi vào đất liền phía Nam Tây Nguyên, bão số 12 đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Campuchia. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận tiếp tục có mưa rất to đến đặc biệt to. Các tỉnh Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to. Từ nay đến ngày 8-11, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa, Bắc Tây Nguyên có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất… Khu vực Bắc Bộ ngày 5-11, có mưa, mưa rào rải rác, trời chuyển rét; các tỉnh Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh…
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Không để người dân bị đói, gặp nguy hiểm"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.