Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đà Nẵng trước ngày khai mạc Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Mai Chi - Quỳnh Dương| 05/11/2017 15:32

(HNMO) - Chỉ còn ít giờ nữa, Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng. Đến thời điểm này, dù bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 12, song mọi công tác chuẩn bị cho sự kiện trọng đại vẫn được bảo đảm, từ vấn đề an ninh đến đón tiếp, vận chuyển, chăm sóc y tế, giao thông...

Không khí chào đón Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 có thể được cảm nhận ngay từ khi đặt chân xuống Sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Quầy thông tin luôn sẵn sàng phục vụ

Băng rôn, khẩu hiệu về Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 được đặt ở nhiều khu vực trong sân bay.

Dọc theo sông Hàn - nơi sẽ diễn ra một số hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 - được trang hoàng lộng lẫy.

Đồng hồ đếm ngược tới thời điểm khai mạc Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại nút giao thông đường Ngô Quyền và đường Phạm Văn Đồng (phía Đông cầu sông Hàn) được chứng nhận là đồng hồ đếm ngược lớn nhất Việt Nam.

Dù từ sáng 4-11, do ảnh hưởng của cơn bão số 12, thời tiết chuyến biến xấu kèm theo mưa lớn kéo dài, song mọi công tác chuẩn bị vẫn được bảo đảm. Ảnh: Bờ biển Mỹ Khê sáng 5-11.

Trung tâm hội nghị Aryana, nằm trên bờ biễn Mỹ Khê, nơi diễn ra Hội nghị Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC) sáng 5-11 và hầu hết các hội nghị trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Trong ngày 5-11, hàng nghìn phóng viên trong nước và quốc tế đã đến Trung tâm Báo chí quốc tế tại số 9 đường Cách Mạng Tháng Tám để nhận thẻ tác nghiệp tại Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Trung tâm báo chí quốc tế APEC được xây dựng trên cơ sở cải tạo Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng. Toàn bộ công trình có diện tích 13.400 m2, bao gồm bãi đỗ xe, cây xanh cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật.

Trung tâm báo chí quốc tế APEC là tổ hợp gồm 3 tầng, chính thức mở cửa phục vụ từ 7h đến 22h giờ hàng ngày, tổ chức điều hành và hướng dẫn hoạt động báo chí trong Tuần lễ cấp cao APEC 2017 cho khoảng 3.000 phóng viên trong và ngoài nước.

Khách ra vào Trung tâm được kiểm tra rất kỹ lưỡng

Rất nhiều tình nguyện viên là sinh viên của các trường đại học ở Đà Nẵng đã có mặt tại Trung tâm báo chí quốc tế từ sớm để hỗ trợ phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng trước ngày khai mạc Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.