Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trao giải Cuộc thi viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Mai Hoa| 09/11/2017 21:49

(HNMO) - Tối ngày 9-11, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức lễ trao giải Cuộc thi viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2016-2017. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự lễ.



Cuộc thi có chủ đề "Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn", do Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam) tổ chức nhằm góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền, kịp thời giúp cơ quan chức năng có những giải pháp bổ sung, sửa đổi cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các cây bút tham gia cuộc thi đã đi sâu tìm hiểu, nêu bật các vấn đề, các điểm nóng, điểm sáng của ngành Nông nghiệp, của đời sống nông dân, nông thôn, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng một nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn.

Kể từ ngày 20-6-2016 đến 30-9-2017, Ban tổ chức đã nhận được hàng trăm tác phẩm của nhiều tác giả thuộc mọi tầng lớp nhân dân. Trong đó, gần 100 tác phẩm đã được lựa chọn đăng tải trên chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn của Báo Nhân Dân hằng ngày. Kết thúc cuộc thi, Ban Giám khảo lựa chọn 30 tác phẩm vào vòng chung khảo, trong đó có 20 tác phẩm xuất sắc nhất được chọn trao giải thưởng, gồm 1 giải A (20 triệu đồng), 3 giải B (15 triệu đồng/giải), 6 giải C (10 triệu đồng/giải) và 10 giải Khuyến khích (3 triệu đồng/giải).

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc, bao gồm "Hát về cây lúa hôm nay", "Hát về nông thôn mới", "Nhớ người tát nước gàu giai, gàu sòng", "Tình ta biển bạc đồng xanh", "Tình cây và đất", "Hành khúc nông dân Việt Nam"..., gửi gắm thông điệp chia sẻ khó khăn với những người làm nông nghiệp.

Danh sách tác giả/tác phẩm được trao giải:

* Giải A thuộc về nhóm tác giả Hồng Lâm, Viết Đoàn, Quang Nhung, Lê Thẩm, Trịnh Bình (TP Hồ Chí Minh) với loạt bài "Tìm hướng phát triển nông nghiệp bền vững". 

* 3 giải B được trao cho nhóm tác giả Trần Ánh Tuyết, Hoàng Thị Minh Huệ, Bảo Trị, Minh Trường với loạt bài “Đồng bằng sông Cửu Long hướng đến nền nông nghiệp hữu cơ”; nhóm tác giả Thành Tâm, Thái Sơn, Trần Quang Quý với loạt bài “Xây dựng nhóm sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp”; tác giả Trần Trọng Trung với bài "Giám đốc của nông dân". 

* 6 giải C thuộc về nhóm tác giả Vũ Thành, Bảo Trị với loạt bài “Tích tụ ruộng đất để phát triển nông nghiệp bền vững"; nhóm tác giả Cát Hùng, Trình Kế, Nguyễn Trung, Phong Nguyên với loạt bài “Vực dậy nghề nuôi tôm ở Nam Trung Bộ”; nhóm tác giả Lê Quang Nhung, Thanh Phong, Từ Anh Tuấn với loạt bài “Tạo chuỗi giá trị cho hạt gạo trên cánh đồng mẫu lớn”; nhóm tác giả Phan Hòa, Minh Huệ với loạt bài “Nâng cao giá trị xuất khẩu cà phê”; tác giả Nguyễn Lê Đức Trọng với bài viết “Tổ chức lại khâu sản xuất và thị trường nông sản”; tác giả Nguyễn Văn Đại với bài viết “Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao để tăng sức cạnh tranh".

* 10 giải Khuyến khích được trao cho nhóm tác giả Trọng Duy, Hữu Tùng, Minh Trường, Anh Tuyết với loạt bài “Ngành tôm và mục tiêu xuất khẩu đạt 10 tỷ USD”; nhóm tác giả Bảo Trị, Quốc Dũng, Nhựt Trung với loạt bài “Phát triển bền vững ngành nuôi chế biến cá tra”; nhóm tác giả Hồng Thắng, Thành Tâm, Thái Sơn với loạt bài “Xây dựng chuỗi nông sản an toàn”; nhóm tác giả Lưu Quốc Thắng, Hữu Tùng với loạt bài “Gỡ khó cho doanh nghiệp thủy sản”; nhóm tác giả Vũ Thành, Tuấn Ngọc, Hoàng Hùng, Thanh Sơn với loạt bài “Xây dựng thương hiệu gạo đặc sản vùng cao”; tác giả Đỗ Xuân Hiền với bài viết “Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ cà phê”; tác giả Hải Phương với bài viết “Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt quy mô lớn”; tác giả Nguyễn Văn Công với bài viết “Thắp lên khát vọng đổi đời”; tác giả Hoàng Liêm với bài viết “Hồ tiêu Bình Phước hướng đến sản xuất hàng hóa lớn”; tác giả Lê Thế Bình với bài viết “Quả ngọt nơi thượng nguồn sông Cầu".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao giải Cuộc thi viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.