Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chung kết cuộc thi “Tự hào Việt Nam”

Nguyệt Ánh| 12/11/2017 16:04

(HNMO) - Ngày 12 -11, tại Học viện Tài chính, Thành đoàn Hà Nội tổ chức vòng chung kết cấp thành phố cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ II, năm 2017.

Thí sinh Hà Việt Hoàng, lớp 12, Trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội giành giải Nhất.


Nội dung cuộc thi gồm những kiến thức về lịch sử, văn hóa Việt Nam đã được dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông; các mốc lịch sử quan trọng của đất nước. Sau 4 tuần triển khai, cuộc thi đã có 323.117 thí sinh tham gia dự phần thi trực tuyến. Thành đoàn Hà Nội đã lựa chọn 20 thí sinh tham dự vòng chung kết cấp thành phố.

Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Hà Việt Hoàng, lớp 12, Trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội, với số điểm 370, trong vòng 3 phút 44,486 giây; giải Nhì thuộc về thí sinh Phạm Huy Hoàng, lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, với số điểm 350, trong vòng 4 phút 12,429 giây. Thí sinh Đặng Hữu Hoàn, lớp 12, Trường THPT Việt Nam - Ba Lan giành giải Ba, với số điểm 280, trong 5 phút 36,178 giây.

Cuộc thi do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Hưởng ứng chương trình, Thành đoàn Hà Nội đã triển khai cuộc thi tới 100% Đoàn cơ sở các trường Trung học phổ thông và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên, nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, thanh niên, học sinh; khơi dậy tinh thần đam mê tìm hiểu nghiên cứu lịch sử, văn hóa dân tộc. Qua đó bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam trong học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chung kết cuộc thi “Tự hào Việt Nam”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.