Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khẩn trương thống kê, đề xuất mức hỗ trợ thiệt hại thiên tai

Kim Nhuệ| 21/11/2017 07:13

(HNM) - Chiều 20-11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.


Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh, thành phố phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam có mưa rất to. Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trời rét; riêng vùng núi và trung du phía Bắc có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 13-15 độ C, vùng núi cao dưới 9 độ C. TP Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất vào sáng sớm và đêm phổ biến 16-18 độ C…

* Cùng ngày, Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, bão số 14 gây thiệt hại nặng cho TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, An Giang. Cụ thể đã có 349 ngôi nhà, phòng trọ bị sập đổ, tốc mái; 9 cột điện, 130ha hoa màu, cao su, hồ tiêu và 519 cây xanh bị gãy đổ, hư hỏng… Hiện các tỉnh, thành phố tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà ở, khắc phục hậu quả, ổn định đời sống...

Trước diễn biến nêu trên, ngày 20-11, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển miền Trung khẩn trương thống kê, đề xuất mức độ thiệt hại; sẵn sàng phương án sơ tán nhân dân tại vùng thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất...

* Để hỗ trợ nhân dân sớm khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra từ ngày 9 đến 13-10 vừa qua, chiều 20-11, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai TP Hà Nội đã họp với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã liên quan thống nhất phương án báo cáo cấp, ngành chức năng hỗ trợ. Thống kê ban đầu từ các địa phương, thiệt hại trong đợt mưa lũ hồi đầu tháng 10 là hơn 1.400 tỷ đồng nhưng đây chưa phải là con số cuối cùng… Kết luận cuộc họp, Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai TP Hà Nội Chu Phú Mỹ yêu cầu các đơn vị liên quan đến ngày 22-11 phải hoàn thành công tác thống kê, đề xuất các cấp, các ngành mức độ hỗ trợ thiệt hại, ổn định đời sống nhân dân…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khẩn trương thống kê, đề xuất mức hỗ trợ thiệt hại thiên tai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.