Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quận Đống Đa: Tạm dừng việc lát vỉa hè bằng đá tự nhiên

B.Hân| 30/11/2017 10:36

(HNMO) - Sáng 30-11, trao đổi với HNMO, Phó chủ tịch UBND quận Đống Đa Trịnh Hữu Tuấn cho biết đang tạm dừng việc dùng đá tự nhiên để lát vỉa hè tuyến phố Tôn Đức Thắng.

(HNMO) - Sáng 30-11, trao đổi với HNMO, Phó chủ tịch UBND quận Đống Đa Trịnh Hữu Tuấn cho biết đang tạm dừng việc dùng đá tự nhiên để lát vỉa hè tuyến phố Tôn Đức Thắng.

Đá tự nhiên được giới thiệu có độ bền từ 50-70 năm nhưng mới được lát tại vỉa hè nhièu tuyến phố đã vỡ nát.


Ông Tuấn cho biết, trên địa bàn quận có 72 tuyến phố và chỉ có duy nhất phố Tôn Đức Thắng đang được triển khai lát đá tự nhiên. Phố này có chiều dài khoảng 800 m và đến nay đơn vị thi công đã lát đá vỉa hè được gần 200 m.

"Quận đã giao cho các đơn vị chức năng kiểm tra, thẩm định lại quy trình chất lượng đá và chờ kết quả để xem xét có tiếp tục dùng vật liệu này để lát vỉa hè hay không. Đây cũng là việc hoàn toàn bình thường" - Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa lý giải.

Chỉ đạo trên của quận Đống Đa xuất phát từ thực trạng vỉa hè nhiều tuyến phố thuộc các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông... dù mới được lát lại, vừa đưa vào sử dụng nhưng đã xuất hiện tình trạng đá vỡ nát, bong tróc, hư hỏng...

Tại Hội nghị Giao ban công tác tháng 11-2017 vừa diễn ra ngày 28-11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong phát biểu kết luận đã yêu cầu thanh tra, kiểm tra, làm rõ trách nhiệm, giải quyết nghiêm túc việc lát vỉa hè không bảo đảm chất lượng trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Đống Đa: Tạm dừng việc lát vỉa hè bằng đá tự nhiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.