Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cháy nhà lúc sáng sớm tại TP Hồ Chí Minh, 3 mẹ con tử vong

Theo TTXVN/Vietnam+| 04/12/2017 19:45

Vào khoảng 5 giờ ngày 4-12, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại căn nhà của anh Đinh Văn Mười ở địa chỉ 161D Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP Hồ Chí Minh.

Bên trong căn nhà, các vật dụng bị thiêu trụi. Ảnh: Vietnamnet


Khi xảy ra cháy, trong nhà có 5 người, nhưng 3 người đã không kịp thoát ra ngoài.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội, bao trùm căn nhà khoảng 40m2 (một trệt, một gác lửng gỗ).

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy TP Hồ Chí Minh đã nhanh chóng triển khai đội hình đến dập lửa.

Lúc này, trong nhà có 5 người, 2 người thoát được ra ngoài, 3 người mắc kẹt bên trong. Sau khoảng nửa giờ chữa cháy, đám cháy được dập tắt.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 người tử vong gồm: chị Nguyễn Thị Bích Liễu (vợ chủ nhà) cùng 2 con gái là Đinh Ngọc Trà My (15 tuổi) và Đinh Thị Bích Quyên (16 tuổi).

Hai người thoát được ra ngoài là anh Đinh Văn Mười (41 tuổi) và một người khác tên Tý.

Hiện trường vụ cháy đang được phong tỏa để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cháy nhà lúc sáng sớm tại TP Hồ Chí Minh, 3 mẹ con tử vong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.