Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều quy định mới về bảo hiểm xã hội áp dụng từ ngày 1-1-2018

Khánh Vũ| 07/12/2017 07:04

(HNM) - Ngày 6-12, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn báo chí tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).


Tại hội nghị, nhiều quy định mới, tiến bộ về BHXH được nhấn mạnh. Theo đó, từ ngày 1-1-2018, đối tượng áp dụng BHXH bắt buộc, ngoài nhóm đối tượng đã quy định trước đây, được bổ sung: Người lao động có hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng; người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động được cơ quan thẩm quyền của Việt Nam cấp. Với đối tượng BHXH tự nguyện, Luật BHXH bỏ quy định giới hạn trần tuổi tham gia.

Ngoài ra, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn. Cụ thể, mức hỗ trợ bằng 30% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo, bằng 25% với hộ cận nghèo, 10% với các đối tượng khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều quy định mới về bảo hiểm xã hội áp dụng từ ngày 1-1-2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.