Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giải quyết kịp thời chế độ đãi ngộ thanh niên xung phong

Hà Hiền| 23/12/2017 06:49

(HNM) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Báo cáo 370/BC-UBND về sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 40/2011/QĐ-TTg ngày 27-7-2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đãi ngộ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

Báo cáo nêu rõ, đến ngày 9-11-2017, TP Hà Nội đã thực hiện 18 đợt giải quyết chế độ trợ cấp cho 6.758 thanh niên xung phong và thân nhân, ước đạt 97% số người đủ điều kiện. Trong đó, thành phố trợ cấp hằng tháng cho 109 trường hợp; trợ cấp một lần cho 5.179 trường hợp; trợ cấp cho thân nhân thanh niên xung phong đã từ trần 1.470 trường hợp. Hiện nay, TP Hà Nội đang xét duyệt giải quyết chế độ trợ cấp đợt 19 với 124 hồ sơ. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân TP Hà Nội quan tâm, thực hiện nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giải quyết kịp thời chế độ đãi ngộ thanh niên xung phong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.