Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Truy tìm hai đối tượng dàn cảnh để "chặt chém" du khách nước ngoài

Chu Dũng| 04/01/2018 13:28

(HNMO) - Một nam thanh niên đánh giày đã cấu kết người phụ nữ bán bánh rán để bán 4 chiếc bánh rán với giá 80 ngàn cho khách nước ngoài trên phố.

Hình ảnh được đăng tải trên Facebook về người phụ nữ bán bánh rán được cho là có hành vi "chặt chém" khách du lịch.


Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin tại một số tuyến phố cổ, phố đi bộ, có nhóm người gồm các nam thanh niên đánh giày và người phụ nữ bán bánh rán cùng nhau dựng "kịch bản" để "chặt chém" khách du lịch.

Cụ thể, trong lúc nam thanh niên ép khách nước ngoài đánh giày thì người phụ nữ bán bánh rán sẽ chạy tới, đưa bánh rán vào trong túi bóng cho khách rồi yêu cầu phải trả số tiền 80 ngàn đồng. Dù khách không chấp nhận nhóm người này vẫn ép buộc khách phải lấy bằng được mới bỏ đi.

Ngày 4-1, lãnh đạo Công an phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cử lực lượng vào cuộc truy tìm và yêu cầu 2 người có hành vi nói trên về trụ sở làm việc.

Hiện Công an phường Hàng Bạc đang tiếp tục củng cố hồ sơ để chuyển lên Công an quận Hoàn Kiếm xử lý theo thẩm quyền.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Truy tìm hai đối tượng dàn cảnh để "chặt chém" du khách nước ngoài

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.