Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bảo đảm các hoạt động thuận lợi, thông suốt trong dịp Tết

Quốc Bình - Thành Vinh - Gia Bảo| 05/01/2018 07:14

(HNM) - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở tiếp tục thực hiện thật tốt các chính sách bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân.


Trong đó, cần đặc biệt quan tâm, chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất, những hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, úng ngập trên địa bàn. Các cấp, các ngành chủ động tổ chức thăm hỏi các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, các bậc lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang và đơn vị làm nhiệm vụ trong những ngày Tết.

Đây là nội dung Công văn số 821-CV/TU vừa được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành, cụ thể hóa Chỉ thị số 16-CT/TƯ ngày 22-12-2017 về việc tổ chức Tết năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Cũng theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Xuân Mậu Tuất 2018, kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018) phải bảo đảm tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán của từng địa phương. Thành phố nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức biếu, tặng quà Tết lãnh đạo cấp trên, cấp trên “tranh thủ” cấp dưới với mọi hình thức; nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội.

Các cấp, các ngành chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… Thị trường và giá cả phải được quản lý tốt, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an ninh, trật tự, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, gây tăng giá đột biến. Phương tiện giao thông công cộng phải được bố trí đủ, giao thông phải được bảo đảm an toàn để nhân dân đi lại thuận tiện. Công tác y tế dự phòng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường phải được chú trọng.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ đạo các cấp, các ngành bố trí cán bộ trực để xử lý, giải quyết kịp thời các công việc trong dịp nghỉ Tết, bảo đảm các hoạt động thuận lợi, thông suốt, không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân, doanh nghiệp...

* UBND TP Hà Nội cũng vừa ban hành Chỉ thị số 23/CT-UBND về tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn thành phố.

Chỉ thị nêu rõ, năm 2018, để chuẩn bị tốt các điều kiện giúp nhân dân đón năm mới và Tết Nguyên đán Mậu Tuất vui tươi, an toàn, đầm ấm, tiết kiệm, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 16-CT/TƯ ngày 22-12-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2018; Kế hoạch số 64-KH/TU ngày 16-12-2017 của Thành ủy về triển khai các hoạt động Tết Nguyên đán 2018. Theo đó, các cơ quan, đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường các biện pháp phòng, chống, xử lý vi phạm pháp luật, tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng, chống cháy, nổ; kiên quyết xử lý nghiêm hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ...

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn trên các phương tiện thông tin đại chúng các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, tổ chức lễ hội theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước. Người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải thực sự nghiêm túc, đi đầu trong thực hiện các quy định của Đảng…

* Phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, UBND TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức triển lãm ảnh “Mừng Xuân Mậu Tuất - Mừng Đảng quang vinh” kỷ niệm 50 năm Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018).

Tại quận 1, đường Hoa Nguyễn Huệ Tết Mậu Tuất và Lễ hội Đường sách trên các đường Ngô Đức Kế, Đồng Khởi, Mạc Thị Bưởi, sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 19-2-2018. Hội hoa Xuân được tổ chức từ ngày 10 đến 21-2 tại Công viên Tao Đàn. Chợ hoa Tết hoạt động từ ngày 8 đến 15-2 tại các Công viên 23/9, Lê Văn Tám (quận 1) và Gia Định (giáp ranh giữa quận Phú Nhuận và Gò Vấp). Cùng với đó, chương trình trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố diễn ra từ ngày 1 đến 28-2 trên các tuyến đường trung tâm thành phố, như: Trường Sơn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Trỗi, Hàm Nghi, Đồng Khởi, Lê Duẩn, Nguyễn Huệ... TP Hồ Chí Minh cũng tổ chức Ngày hội bánh tét, Lễ dâng cúng bánh tét Quốc Tổ Hùng Vương và Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh; Lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng; viếng các nghĩa trang thành phố và các hoạt động đón giao thừa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm các hoạt động thuận lợi, thông suốt trong dịp Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.