Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ động phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm

Bạch Thanh| 10/01/2018 07:16

(HNM) - Để phòng, tránh tác hại do thời tiết gây ra, Viện Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) vừa hướng dẫn biện pháp phòng, chống rét cho đàn vật nuôi.

Một hộ dân ở xã Kim An, huyện Thanh Oai chống rét cho đàn bò của gia đình.


Theo đó, nông dân cần giữ ấm cho đàn vật nuôi, chủ động dự phòng nguồn thức ăn, thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. Đồng thời, theo dõi sát bản tin dự báo thời tiết để có kế hoạch phòng, chống rét cho đàn gia súc, gia cầm đạt hiệu quả cao. Những ngày gió rét dưới 15 độ C nên giữ gia súc ở tại chuồng, không nên chăn thả.

Trường hợp đặc biệt nếu bắt buộc phải đưa gia súc ra ngoài cần bảo đảm những yêu cầu sau: Thời gian tốt nhất để đưa gia súc ra ngoài là sau 8h, khi thời tiết không có mưa phùn, gió lạnh; gia súc cần được giữ ấm trước khi đưa ra ngoài, nhất là gia súc yếu và còn non…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ động phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.