Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cảnh sát giao thông truy bắt xe ô tô chở 4.000 bao thuốc lá lậu

Theo Mạnh Linh/Báo Tin tức| 12/01/2018 21:28

Đội CSGT Phú Lâm (TP Hồ Chí Minh) vừa truy đuổi và bắt một xe ô tô chở 4.000 bao thuốc lá lậu vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Trưa ngày 12-1, Tổ chuyên đề Đội CSGT Phú Lâm tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Võ Trần Chí (hướng từ Cầu Kinh về quốc lộ 1A) đến giao lộ Võ Trần Chí – Hồ Văn Long (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) phát hiện một xe ôtô 7 chỗ hiệu Forturner biển kiểm soát 51A-812.21 đang lưu thông có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng tài xế không chấp hành mà bất ngờ tăng ga bỏ chạy về hướng quốc lộ 1A.

Đối tượng Trường bị bắt cùng tang vật.


Tổ công tác tiến hành truy đuổi, đến giao lộ quốc lộ 1A – Hồ Ngọc Lãm đã chặn được phương tiện, 3 đối tượng trên xe bung cửa bỏ chạy nhưng một đối tượng đã bị bắt giữ. Kiểm tra xe ô tô, lực lượng chức năng phát hiện xe vận chuyển khối lượng lớn thuốc lá nghi nhập lậu. Đối tượng cùng phương tiện và tang vật được đưa về Công an phường Tân Tạo để điều tra.

Tổ tuần tra kiểm soát bắt giữ đối tượng cùng tang vật.


Tại trụ sở công an, đối tượng khai tên Mai Văn Trường (sinh năm 1988, thường trú tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đang vận chuyển 4.000 bao thuốc lá (gồm 2.000 bao nhãn hiệu Jet, 1.000 bao nhãn hiệu Hero, 500 bao nhãn hiệu 555 và 500 bao nhãn hiệu Craven A). Trong phương tiện còn phát hiện bộ biển số xe 51F-647.91 và nhiều loại giấy tờ khác.

Tang vật thuốc lá lậu bị bắt giữ.



Hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra mở rộng, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh sát giao thông truy bắt xe ô tô chở 4.000 bao thuốc lá lậu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.