Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hàng trăm cây phong lá đỏ được trồng trên đường Trần Duy Hưng

Quang Thái| 15/01/2018 15:27

(HNMO) - Hàng trăm cây phong lá đỏ đã được Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội trồng trong dải phân cách trên đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội).


Việc trồng cây phong lá đỏ nằm trong chương trình trồng một triệu cây xanh giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội.


Tính đến hết năm 2017, toàn thành phố đã trồng được khoảng 500.000 cây xanh, góp phần xây dựng môi trường xanh, cải thiện không khí và tạo cảnh quan đô thị.


Việc trồng cây phong lá đỏ trên đường Trần Duy Hưng sẽ đem lại vẻ đẹp mới, mang đậm phong cách Châu Âu cho tuyến đường.


Mỗi cây phong lá đỏ mới được trồng có chiều cao hơn 7m và khoảng cách trồng giữa các cây là hơn 3m.


Cây phong lá đỏ có thể phát triển tốt trong điều kiện khí hậu ẩm ướt hoặc hanh khô…


Phong lá đỏ là loại cây bóng mát, thân gỗ nhỏ, có nhiều cành, nhánh và tán có thể rộng khoảng 6m khi trưởng thành. Mới được trồng nên các cây phong lá đỏ được đơn vị trồng cây chăm sóc rất cẩn thận.


Theo tính toán của các nhà khoa học, trồng một cây xanh sau một năm sẽ cho tán 3-5 m2, sau 5 năm sẽ có 15-18 m2, 10 năm có 25-30 m2 và một triệu cây sau 5 năm sẽ có ít nhất 15-20 triệu m2 xanh.


Sau tuyến đường Trần Duy Hưng, tuyến đường Nguyễn Chí Thanh và Láng Hạ sẽ được trồng loại cây này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng trăm cây phong lá đỏ được trồng trên đường Trần Duy Hưng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.