Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đề xuất chi 1.300 tỷ đồng chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo

Trọng Ngôn| 22/01/2018 06:57

(HNM) - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết vừa trình UBND thành phố đề xuất chi khoảng 1.300 tỷ đồng từ ngân sách để chăm lo cho người có công, diện chính sách, người nghèo, cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng diện bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố trong


Trong khi đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết, các cấp MTTQ từ thành phố đến cơ sở chuẩn bị khoảng 43.980 phần quà với hơn 43,9 tỷ đồng thực hiện chăm lo Tết Mậu Tuất cho đồng bào thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ còn nhiều khó khăn và các đối tượng xã hội của thành phố.

Còn theo Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, năm nay dự kiến các phần quà chăm lo Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, công nhân không có điều kiện về quê đón Tết, có giá trị thấp nhất là 500.000 đồng/người. Ngoài ra, chương trình “Tấm vé nghĩa tình” cũng đã vận động hỗ trợ được 37.000 vé xe tặng công nhân về quê đón Tết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất chi 1.300 tỷ đồng chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.