Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nguyên nhân ban đầu vụ thanh sắt rơi chọc thủng taxi, 1 người chết

Theo VOV| 26/01/2018 12:13

Thanh sắt dài 5,6m dùng làm xà gồ để dựng cốp pha đổ bê tông bất ngờ gãy rơi, đâm thủng nóc xe taxi khiến tài xế tử vong.


Sáng 26-1, Đại tá Tống Mạnh Hùng - Trưởng Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết, sau khi triệu tập nhóm công nhân thi công ngôi nhà cao tầng nơi thanh sắt rơi làm thủng nóc taxi khiến 1 người tử vong, cơ quan công an bước đầu xác định nguyên nhân ban đầu của sự việc.


Hiện trường vụ tai nạn.


Theo đó, thanh sắt dài 5,6m được dùng là xà gồ để dựng cốp pha đổ bê tông phần mái. Lúc đang thi công thì cột chống bị gãy khiến thanh sắt rơi thủng taxi đang đi trên đường.

Thanh sắt đâm tiếp vào đầu anh Nguyễn Văn Bắc (SN 1979, trú tại huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Lúc này, anh Bắc đang ngồi trên xe cùng vợ đưa con đi khám bệnh. Vụ việc khiến anh Bắc tử vong sau đó.

Đây là sự việc không may, hiện đơn vị thi công đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 30 triệu đồng để lo an táng. Vụ việc cũng đang tiếp tục được cơ quan công an làm rõ.

Trước đó, chiều 24-1, khi xe taxi lưu thông đến ngã tư giao với đường Hải Thượng Lãn Ông thuộc TP Ninh Bình thì bị một thanh sắt dài từ tòa nhà 3 tầng đang thi công rơi trúng, xuyên thủng nóc xe. Thanh sắt đâm vào đầu người đàn ông đang ngồi cùng vợ con khiến nạn nhân tử vong sau đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguyên nhân ban đầu vụ thanh sắt rơi chọc thủng taxi, 1 người chết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.