Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huyện Hoài Đức: Xe quá tải “tung hoành” trên đê tả Đáy

Đỗ Hà| 27/01/2018 08:01

(HNM) - Thời gian gần đây, người dân các xã sinh sống dọc đê tả Đáy (từ xã Song Phương đến Dương Liễu, huyện Hoài Đức) rất bức xúc về tình trạng nhiều xe quá tải “tung hoành” gây xuống cấp mặt đê, mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Xe trọng tải lớn đỗ trên mặt đê tả Đáy, đoạn qua xã Dương Liễu.


Ông Nguyễn Văn N. ở xã Cát Quế phản ánh, theo quy định, trọng tải đường đê tả Đáy cho phép là 10 tấn, thế nhưng thời gian qua có quá nhiều xe chở củ dong riềng, sắn tươi hướng từ Đại lộ Thăng Long vào xã Dương Liễu có trọng tải bình quân 50-60 tấn/xe vẫn đi trên đê suốt từ 23h hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Hằng ngày, vào khoảng 4h sáng - thời điểm có nhiều người dân đi chợ bán nông sản, thực phẩm thì cũng là lúc lượng xe trọng tải lớn đi lại, dừng, đỗ trên mặt đê nhiều nhất, gây tắc nghẽn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.

Ghi nhận của phóng viên tại xã Dương Liễu cho thấy, không chỉ đi lại, dừng, đỗ trên mặt đê, nhiều xe trọng tải lớn còn đi vào các trục đường chính trong xã để cân, bốc dỡ hàng, làm hư hỏng nhiều tuyến đường. Theo thống kê chưa đầy đủ của UBND xã Dương Liễu, mỗi ngày có khoảng 50 lượt xe trọng tải lớn chở dong riềng, sắn ra vào địa bàn xã. Khu vực tập trung nhiều xe tải nhất phải kể đến đoạn đê gần trụ sở UBND và sân vận động của xã, sân kho gần chùa Hương Trai…

Trao đổi với phóng viên, ông Lương Phi Hùng, Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông huyện Hoài Đức thừa nhận có tình trạng xe quá khổ, xe quá tải thường xuyên đi trên đê tả Đáy vào xã Dương Liễu. Tuy nhiên, việc xử lý gặp nhiều khó khăn do lực lượng mỏng, các đối tượng chủ yếu chạy xe vào ban đêm. Hơn nữa, khi triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát thì không phát hiện vi phạm, nhưng khi lực lượng rút quân, vi phạm lại tái diễn. Còn theo ông Lê Trọng Đường, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - cơ động (Công an huyện Hoài Đức), lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, năm 2017 đã xử lý 39 trường hợp, tước giấy phép lái xe 29 trường hợp xe quá khổ, quá tải trọng trên đê tả Đáy.

Vậy là, lực lượng chức năng vẫn tuần tra, kiểm soát và xử lý xe quá tải trên địa bàn huyện, nhưng vì sao tình trạng xe quá tải vẫn “tung hoành” trên đê tả Đáy, gây bức xúc trong nhân dân? Vì thế, cần phải có những giải pháp quyết liệt hơn để mang lại hiệu quả mới!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Hoài Đức: Xe quá tải “tung hoành” trên đê tả Đáy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.