Theo dõi Báo Hànộimới trên

Rác thải "tấn công" điểm dừng chờ xe buýt

Bảo Nga| 08/02/2018 07:12

(HNM) - Hà Nội còn trên 2.500 điểm dừng chờ xe buýt người dân vẫn phải “đội nắng, dầm mưa” chờ xe. Nhưng không ít điểm đang nằm trong tình trạng

Điểm chờ xe buýt trên đường Trần Kim Xuyến, cạnh Khu chung cư Chelsea Park bị xe chở rác bủa vây.


Gần đây, tại nhiều tuyến đường, phố như: Vọng, Phương Mai, Giải Phóng (đoạn trước cổng Bệnh viện Bạch Mai), Trường Chinh, Nguyễn Xiển, Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy…, tình trạng rác thải sinh hoạt được các hộ dân sinh sống dọc hai bên đường và cả người đi xe buýt "vô tư" ném ra ngay dưới chân những điểm dừng chờ xe buýt khiến hành khách vô cùng khổ sở. Đơn cử, dạo một vòng qua các tuyến phố Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy - Cầu Giấy; Trần Khánh Dư - Trần Hưng Đạo - Tăng Bạt Hổ; hay Cát Linh - Giảng Võ - Láng Hạ… người đi đường dễ dàng bắt gặp hình ảnh những điểm dừng chờ xe buýt ngập trong rác thải. Tại những điểm dừng chờ gần bến xe, bệnh viện, trường học hay các trung tâm thương mại…, nạn xả rác bừa bãi diễn ra càng phổ biến.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên, trong đó, lý do đầu tiên là trên hệ thống xe buýt và tại các điểm dừng chờ hiện chưa được bố trí thùng đựng rác. Mặt khác, tại nhiều tuyến phố, dù đã được đặt thùng gom rác cách các điểm dừng chờ không xa, song nhiều hộ dân sinh sống hai bên đường vẫn thản nhiên vứt rác xuống vỉa hè, lòng đường. Bên cạnh đó, ý thức của hành khách đi xe buýt chưa cao, nhiều người sẵn sàng ném hóa đơn, vỏ đồ ăn, thức uống… ngay ở điểm dừng, thậm chí dưới sàn xe.

Ngoài ra, một lý do nữa khiến vấn nạn rác thải “tấn công” điểm dừng chờ xe buýt có dấu hiệu gia tăng là việc nhiều đơn vị vệ sinh môi trường thản nhiên đặt các xe thu gom rác ngay sát các điểm dừng chờ. Cụ thể, tại các điểm dừng chờ đầu ngõ 15 phố Phương Mai, trước cửa số nhà 604 đường Trường Chinh, trên đường Giải Phóng (đoạn gần cổng Trường Đại học Xây dựng), trước số nhà 252 đường Quang Trung (Hà Đông)… có hàng loạt thùng gom rác được đặt ngay cạnh điểm dừng, nhà chờ xe buýt. Rác thải, nước thải đen ngòm từ các túi ni lông, thùng chứa chảy lênh láng ra lòng đường, vỉa hè, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Vào mùa nắng nóng, đây là môi trường thuận lợi để các loại muỗi, ký sinh trùng gây hại phát tán, gây ô nhiễm môi trường sống của người dân.

Để phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng, bên cạnh việc nâng cao chất lượng phục vụ, tăng lưu lượng vận tải, thiết kế luồng tuyến hợp lý, việc tạo môi trường xanh - sạch - đẹp cho hành khách là một trong những yếu tố tiên quyết. Đề nghị Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị và Tổng công ty Vận tải Hà Nội (đơn vị được giao quản lý và phát triển hệ thống nhà chờ xe buýt) cùng phối hợp, tăng cường kiểm tra, giám sát để chấm dứt tình trạng trên.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân, song song với việc kiểm tra, xử phạt các trường hợp gây mất vệ sinh nơi công cộng theo Điều 20 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rác thải "tấn công" điểm dừng chờ xe buýt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.