Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những chuyến xe ấm áp nghĩa tình, đưa 1.600 công nhân về quê ăn Tết

Nguyệt Ánh| 11/02/2018 09:04

(HNMO) - Ngày 11-2 (tức ngày 26 Tết), những chuyến xe ấm áp nghĩa tình của Liên đoàn Lao động TP Hà Nội trong chương trình “Xe ô tô miễn phí tiễn công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Mậu Tuất 2018” đã đưa gần 1.600 công nhân về quê ăn Tết.


Dự và tiễn công nhân về quê ăn Tết Mậu Tuất tại điểm Khu công nghiệp Thăng Long có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, nhà tài trợ…

Phát biểu trước giờ công nhân lao động xuất phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, đây là năm thứ mười, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức chương trình “Xe ô tô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết”. Dịp Tết Nguyên đán 2018, các cấp Công đoàn Thủ đô chi hơn 31 tỷ đồng chăm lo cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ trên 32.000 vé xe, trị giá 7 tỷ 850 triệu đồng; trao trên 56.500 suất quà, trị giá 22,6 tỷ đồng.

Trong đó, Liên đoàn Lao động thành phố chi hơn 5,8 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 62 “Mái ấm Công đoàn”, trao 5.250 suất quà, tặng 1.600 vé xe ô tô về quê đón Tết cho công nhân lao động các khu công nghiệp và chế xuất.  Công đoàn Thủ đô mong muốn, qua hoạt động này, các cấp, các ngành, đặc biệt là người sử dụng lao động, các doanh nghiệp quan tâm, cùng tổ chức Công đoàn tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động, gắn bó người lao động với doanh nghiệp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, đồng thời nâng cao năng suất lao động, xây dựng đội ngũ công nhân lao động đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo đã mừng tuổi cho con các công nhân lao động và chúc toàn thể công nhân, lao động cùng gia đình đón năm mới đầm ấm, yên vui bên những người thân yêu.

*Cũng trong sáng nay, tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội cùng Công đoàn các cấp và nhiều doanh nghiệp… đã tổ chức hàng trăm chuyến xe, đưa hàng ngàn công nhân, người lao động về quê, vui xuân đón Tết.

Hàng nghìn công nhân lao động háo hức về quê ăn Tết

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn tặng lì xì cho con công nhân lao động và chúc các anh chị em về quê đón Tết vui vẻ, đầm ấm cùng gia đình.


Các công nhân lao động hối hả ra xe để về quê đón Tết

Các đồng chí lãnh đạo tiễn công nhân lao động về quê ăn Tết

Gia đình của công nhân Nguyễn Văn Quang và Hoàng Thị Sen cùng con trai (quê Thanh Hóa) phấn khởi khi sắp được về ăn Tết cùng gia đình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những chuyến xe ấm áp nghĩa tình, đưa 1.600 công nhân về quê ăn Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.