Theo dõi Báo Hànộimới trên

100% công nhân, viên chức, lao động ngành Dệt may được chăm lo Tết

Khánh Thu| 19/02/2018 07:11

(HNM) - Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội Đinh Văn Viện cho biết, dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các công đoàn cơ sở trực thuộc đã phối hợp với người sử dụng lao động làm tốt công tác chăm lo Tết cho công nhân lao động.


100% công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn ngành Dệt may được tặng quà Tết (trị giá từ 300 nghìn đến 1 triệu đồng/người) với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng. 30% đơn vị báo cáo chi tiền thưởng tháng lương thứ 13 cho công nhân, viên chức, lao động với mức thưởng 3,5-4,5 triệu đồng/người (tổng số tiền gần 18 tỷ đồng). 44 đơn vị chi tiền thưởng năm với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng. Tiêu biểu như Công đoàn Công ty cổ phần Dệt 10/10; Công ty TNHH MTV May mặc Việt Pacific; Công ty TNHH Kyung Sun Việt Nam…

Để giúp công nhân xa quê được đoàn tụ với gia đình trong dịp Tết, công đoàn ngành đã phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức 3 xe đưa 131 công nhân lao động về quê thuộc các tỉnh miền Trung (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh) đón Tết. Công đoàn ngành còn cùng với Công đoàn viên chức thành phố, công đoàn cơ sở hỗ trợ 250 vé xe đi các tỉnh miền Bắc và miền Trung cho người lao động với số tiền 52 triệu đồng.

Ngoài ra, công đoàn ngành cũng chỉ đạo công đoàn cơ sở tăng cường bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, không để xảy ra tranh chấp lao động tập thể, đình công, lãn công...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
100% công nhân, viên chức, lao động ngành Dệt may được chăm lo Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.