Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều địa phương của TP Hà Nội phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Nhóm phóng viên| 22/02/2018 06:58

(HNM) - Sáng 21-2, nhiều địa phương trên địa bàn TP Hà Nội đã phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tham gia Tết trồng cây tại huyện Mê Linh. Ảnh: Anh Tuấn


* Tại huyện Mê Linh, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; các đồng chí: Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà… đã tham gia trồng cây tại Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Đoàn Văn Trọng đã đề nghị các đơn vị, xã, thị trấn trong huyện đề ra chỉ tiêu cụ thể về số lượng và chất lượng cây trồng cũng như chọn lọc những loại cây phù hợp với từng vùng trên địa bàn huyện.

* Dự và tham gia Tết trồng cây tại Trường THCS Lê Lợi, quận Hà Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ và làm theo lời Bác, cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, nhân dân Hà Nội lại hăng hái ra quân trồng cây, gây rừng. Đến nay, Tết trồng cây đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc ta. Tại Hà Nội, nét đẹp này được duy trì thường xuyên.

Nhờ vậy, những năm qua, phong trào trồng cây, gây rừng của thành phố đạt được nhiều kết quả quan trọng. Sau 2 năm phát động Chương trình trồng 1 triệu cây xanh, thành phố đã trồng mới 462.000 cây xanh đô thị, trong đó 45.000 cây xanh có đường kính lớn và trên 300.000 cây bóng mát các loại.

Ngoài ra, thành phố trồng mới, tạo cảnh quan với hơn 36.000 cây khóm và 700.000 cây, thảm lá màu. Nhiều trục đường giao thông được trồng cây xanh đồng bộ, trồng thành 3, 4 tầng, góp phần cải thiện môi trường đô thị, giảm tiếng ồn, giảm chi phí duy tu, giữ độ ẩm, tạo màu xanh…

* Cùng ngày, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã dự Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất 2018 tại quận Tây Hồ. Tại lễ phát động, quận Tây Hồ đã trồng 50 cây xanh đô thị tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận. Dịp này, các phường trên địa bàn cũng phát động Tết trồng cây với mục đích bảo đảm trồng cây đô thị đẹp, cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao.

* Tại lễ phát động Tết trồng cây ở Trường Mầm non 19-5 thị trấn Liên Quan (Thạch Thất), Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Trần Đức Nguyên cho biết, năm nay huyện phấn đấu trồng hơn 20.000 cây xanh các loại; đồng thời, bảo vệ, chăm sóc tốt diện tích rừng hiện có; trồng mới, trồng bổ sung từ 50 đến 100ha rừng tại xã Tiến Xuân, Yên Bình và Yên Trung. 

* Trong buổi làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, huyện Đan Phượng đã phát động phong trào Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Năm 2018, Đan Phượng phấn đấu trồng mới và trồng thay thế 7.550 cây xanh trong khu dân cư và trên đất nông nghiệp...

* Với mục đích nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa của cây xanh với môi trường, quận Hoàng Mai đã tuyên truyền, động viên các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và nhân dân hưởng ứng việc trồng, chăm sóc cây xanh. Trong buổi lễ phát động Tết trồng cây, có 31 cây bóng mát, cây ăn quả được trồng tại sân khu Trung tâm hành chính quận Hoàng Mai.

* Tại Sân vận động thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ đã phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Đây là hoạt động mở đầu các phong trào thi đua năm 2018 chào mừng 130 năm thành lập huyện và 80 năm thành lập chi bộ Đảng đầu tiên trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Tết trồng cây năm nay, huyện vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân ủng hộ và trồng 110 cây xanh, giá trị cây giống hơn 800 triệu đồng.

* Nhân dịp Tết trồng cây, huyện Thường Tín kêu gọi các cơ quan, đơn vị và mỗi người dân tích cực tham gia trồng mới, bảo vệ và chăm sóc cây xanh. Huyện phấn đấu, trong năm 2018 trồng 20.000 cây xanh.

* Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất, huyện Hoài Đức phấn đấu trồng 45.000 cây các loại. Qua đó góp phần để mỗi con đường, mỗi khu đô thị mới, mỗi khu dân cư trên địa bàn huyện ngày càng có nhiều cây xanh tỏa bóng mát, cải thiện môi trường sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều địa phương của TP Hà Nội phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.