Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cứu hộ kịp thời 8 thuyền viên gặp nạn tại vùng biển Hà Tĩnh

Theo Tin tức| 24/02/2018 14:27

Theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, ngày 23-2, Trung tâm phối hợp cùng một số tàu hàng đã ứng cứu kịp thời 8 thuyền viên tàu Bình Nguyên 86 gặp nạn trên biển.

Trước đó, lúc 4 giờ 35 ngày 23-2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được tín hiệu báo nạn qua phao phát tín hiệu báo nạn khẩn cấp - EPIRB của tàu Bình Nguyên 86. Qua xác minh thông tin nhanh, tàu Bình Nguyên 86 (số IMO: 8665648) cùng 8 thuyền viên đang trên đường chở 1.900 tấn than từ cảng nội địa Khe Dây (Quảng Ninh) đi cảng Kỳ Hà (Quảng Nam), do sóng to, gió lớn đã bất ngờ bị chìm tại vị trí cách Vũng Áng (Hà Tĩnh) khoảng 70 hải lý về phía Đông Đông Bắc.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam sơ cứu thuyền viên bị nạn. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN


Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Trung tâm xác định gần khu vực trên có tàu Biển Đông Freighter đang hành trình. Ngay lập tức, tàu Biển Đông Freighter được điều động tham gia tìm kiếm cứu nạn thuyền viên tàu Bình Nguyên 86. Qua chỉ dẫn của Trung tâm, đến 7 giờ 30 ngày 23-2, tàu Biển Đông Freighter đã tiến hành tìm kiếm và cứu vớt được 2 phao bè với 8 thuyền viên của tàu Bình Nguyên 86. Do tàu gặp nạn chìm nhanh, một số thuyền viên trong quá trình lên phao bè bị va đập, gây chấn thương, tinh thần hoảng loạn, sốc do thời tiết lạnh. Tàu cứu nạn SAR 412 đã được điều động từ Đà Nẵng cùng với kíp bác sỹ trực cứu nạn khẩn trương tiếp cận, đưa toàn bộ thuyền viên lên tàu cứu nạn tiến hành cấp cứu, chăm sóc y tế.

Đến 22 giờ ngày 23-2, lực lượng cứu nạn đã đưa toàn bộ 8 thuyền viên bị nạn về Đà Nẵng. Lãnh đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã có mặt tại cầu cảng để đón và gửi lời thăm hỏi, quà tặng của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam tới 8 thuyền viên được cứu sống. Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam tặng giấy khen cho tập thể thuyền viên tàu Biển Đông Freighter đã tham gia tích cực công tác cứu nạn, đồng thời nhấn mạnh, lực lượng cứu nạn hàng hải sẽ luôn đồng hành, sát cánh với những người đi biển, thực hiện nghĩa vụ cứu nạn quốc tế, góp phần khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cứu hộ kịp thời 8 thuyền viên gặp nạn tại vùng biển Hà Tĩnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.