Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lực lượng lao động vượt mức 55 triệu người

Hà Hiền| 15/03/2018 16:22

(HNMO) - Lần đầu tiên Việt Nam có lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên vượt mức 55 triệu người.

Đông đảo thanh niên tìm cơ hội việc làm tại Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội.


Cụ thể, đến cuối năm 2017, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên ở nước ta đạt 55,16 triệu người, tăng 1,11% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó có 12,02 triệu người (bằng 21,8%) đã qua đào tạo, có bằng cấp, chứng chỉ. Lực lượng lao động tăng nhanh nhất ở nhóm có trình độ từ cao đẳng trở lên. Số người có việc làm là 54,05 triệu người.

Tỷ lệ lao động làm công hưởng lương tiếp tục xu hướng tăng. Cả nước hiện có 23,48 triệu người làm công hưởng lương, chiếm 43,44% trong tổng số lao động có việc làm. Thu nhập bình quân tháng từ việc làm chính của lao động làm công hưởng lương là 5,41 triệu đồng. Thu nhập bình quân tháng ở khu vực nông thôn là 4,73 triệu đồng. Trong số lao động có bằng cấp chứng chỉ, thu nhập của lao động có trình độ đại học cao nhất (7,74 triệu đồng/tháng), thấp nhất là lao động trình độ trung cấp (5,7 triệu đồng/tháng).

Đáng chú ý là trong quý IV-2017, tỷ lệ lao động thất nghiệp giảm; tỷ lệ lao động thanh niên thất nghiệp giảm; số người có trình độ từ đại học trở lên tìm được việc làm nhiều hơn. Trong quý IV-2017, cả nước còn 1.070.200 lao động thất nghiệp; 215.300 người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp.

Theo đánh giá của Bộ LĐ-TB&XH, thị trường lao động, việc làm có sự khởi sắc trong quý IV - năm 2017 và đà khởi sắc tiếp tục được duy trì trong quý I-2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lực lượng lao động vượt mức 55 triệu người

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.