Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cán bộ, công chức TP Hồ Chí Minh sẽ được tăng thu nhập từ ngày 1-4

Nguyễn Lê| 16/03/2018 16:22

(HNMO) - Sau một ngày rưỡi làm việc (từ ngày 15-3), kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường), chiều 16-3, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX đã chính thức thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Cán bộ, công chức TP Hồ Chí Minh sẽ được tăng thu nhập từ 1-4.


Theo nghị quyết, hệ số điều chỉnh thu nhập tăng thêm được điều chỉnh theo lộ trình: Năm 2018 tăng tối đa là 0,6 lần so với tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ (tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ là tiền lương đã bao gồm tăng lương theo lộ trình của Chính phủ); năm 2019 sẽ tăng thu nhập tối đa 1,2 lần và năm 2020 tăng tối đa 1,8 lần.

Thu nhập tăng thêm được chi trả căn cứ theo hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức tại từng cơ quan, đơn vị. Thời gian tăng thu nhập từ ngày 1-4-2018 đến ngày 31-12-2020.

Nguồn chi trả thu nhập tăng thêm được lấy từ nguồn cải cách tiền lương gồm: Kinh phí cải cách tiền lương của các năm trước sử dụng chưa hết chuyển sang; 50% từ tăng thu ngân sách địa phương; nguồn tiết kiệm…

Theo tính toán của Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh, với số lượng cán bộ, công chức thực tế thuộc đối tượng thụ hưởng chế độ chi thu nhập tăng thêm của thành phố (công chức là 11.645 người, viên chức là 122.157 người và cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn khoảng 6.440 người), dự kiến nhu cầu kinh phí để thực hiện chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức, viên chức năm 2018 là hơn 2.340 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cán bộ, công chức TP Hồ Chí Minh sẽ được tăng thu nhập từ ngày 1-4

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.