Theo dõi Báo Hànộimới trên

Góp sức trẻ dựng xây Thủ đô

Dương Linh| 17/03/2018 07:28

(HNM) - Qua các phong trào hành động cách mạng trên nhiều lĩnh vực, tuổi trẻ Thủ đô ngày càng khẳng định vai trò trong công cuộc xây dựng và phát triển của thành phố.


Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Khánh Bình cho biết: Trên mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội..., đoàn viên, thanh niên luôn là lực lượng hùng hậu, xung kích, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các phong trào, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của Thủ đô. Các phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và “Tôi yêu Hà Nội”... đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực. Chỉ riêng năm 2017, đã có gần 200.000 đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng các phong trào, hiến 196.280 đơn vị máu; 10.000 tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi; hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho hơn 60.000 lượt người.



Thể hiện tinh thần vì cộng đồng, góp sức trẻ cho xã hội, năm 2017, tổ chức Đoàn đã xây mới và sửa chữa 93 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị gần 5,5 tỷ đồng; hoàn thành chỉ tiêu 100 công trình “Biến điểm tập kết rác tự phát thành vườn hoa thanh niên”. Tổ chức Đoàn đã tư vấn cho 20.000 lượt đoàn viên, thanh niên về khởi sự doanh nghiệp; hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho gần 300.000 lượt đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh trung học phổ thông, bộ đội xuất ngũ…

Đặc biệt, bằng ý chí và nghị lực vượt khó, nhiều bạn trẻ đã chủ động lập thân, lập nghiệp, không ngừng thi đua học tập, rèn luyện, giành thành tích cao trên đấu trường quốc tế. Tiêu biểu như Đinh Quang Hiếu, từng giành 2 Huy chương vàng Olympic Hóa học và mới đây xuất sắc nhận học bổng toàn phần trị giá 6,4 tỷ đồng tại Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ. Đó là Bùi Thị Thu Thảo, vận động viên môn điền kinh của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội, người đoạt 2 Huy chương vàng Giải vô địch Grand Prix năm 2017, Huy chương vàng Giải vô địch Châu Á năm 2017, Huy chương vàng SEA Games 29 tại Malaysia, Huy chương vàng Giải Châu Á trong nhà năm 2017.

Trên lĩnh vực kinh tế, nhiều đoàn viên, thanh niên dám nghĩ, dám làm, xây dựng được mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, điển hình là Lê Mạnh Cường, ở xã Tiên Phong, huyện Ba Vì. Vốn là "dân" xây dựng, Cường đã nỗ lực trang bị kiến thức, học tập kinh nghiệm để triển khai dự án cung cấp thực phẩm sạch, rõ xuất xứ tới tay người tiêu dùng. Và kết quả, Cường đã thành công với dự án nông sản sạch, thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng, tạo việc làm cho gần 50 lao động, góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế địa phương.

Ngoài ra, còn có nhiều tấm gương đoàn viên, thanh niên, với nhiệt huyết, khát khao cống hiến sức trẻ đã và đang hăng hái thi đua học tập, lao động, tham gia dựng xây Thủ đô, đất nước, cũng như xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Tiêu biểu là Tiến sĩ Nguyễn Vũ, Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội, Phó Trưởng khoa Ngoại thần kinh cột sống và chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; Nguyễn Huyền Phương, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Du lịch thiện nguyện VEO…

Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Nguyễn Khánh Bình cho biết, phát huy kết quả này, trong năm 2018, tuổi trẻ Thủ đô tiếp tục thực hiện 5 nhóm nội dung, giải pháp: Hà Nội xanh; Hà Nội an toàn, Hà Nội văn minh, Hà Nội nghĩa tình, Hà Nội trẻ. Qua đó, góp phần tham gia xây dựng, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp; giữ gìn trật tự an toàn giao thông; tham gia cải cách hành chính; xây dựng nông thôn mới và các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Góp sức trẻ dựng xây Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.