Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giao lưu các nữ Tổng Biên tập, tặng quà gia đình nữ nhà báo - liệt sĩ

Mai Hoa| 17/03/2018 15:14

(HNMO) - Sáng 17-3, tại Hà Nội, chương trình giao lưu các nữ Tổng Biên tập, kết hợp tặng quà gia đình các nữ nhà báo - liệt sĩ đã được tổ chức. Chương trình do Hội Nhà báo Việt Nam và Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức.



Tại buổi giao lưu, nhiều vấn đề gần gũi với thực tế cuộc sống đã được các nữ Tổng Biên tập các báo Văn hóa, Thời báo Ngân hàng, Tạp chí Thương gia, Phụ nữ Việt Nam, Phụ nữ Thủ đô... chia sẻ, đề cập đến các nội dung "Văn hóa và sức hút của người nữ lãnh đạo hiện đại", "Vai trò của nữ lãnh đạo các cơ quan báo chí (lĩnh vực kinh tế) trong xu hướng toàn cầu hóa", "Bình đẳng giới trong lĩnh vực báo chí", "Những cơ hội và thách thức đối với nữ lãnh đạo các cơ quan báo chí", "Tăng cường truyền thông để thúc đẩy tiếng nói của phụ nữ tại các cơ quan báo chí"... Nhiều ý kiến nhận định tại Việt Nam hiện nay, số phóng viên, biên tập viên là nữ vẫn chiếm một số lượng lớn trong các cơ quan báo chí. Không chỉ chịu áp lực trong công việc, những nhà báo nữ còn mang trên vai trách nhiệm làm tròn thiên chức đáng quý của người phụ nữ. Để trở thành người đứng đầu các cơ quan báo chí, các nữ Tổng Biên tập lại càng phải nỗ lực nhiều hơn để cân bằng, dung hòa giữa công việc và gia đình. Hơn nữa, do xã hội hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều quan điểm bất bình đẳng đối với phụ nữ và định kiến về phụ nữ làm lãnh đạo vẫn là những rào cản đã và đang thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, bằng niềm đam mê và bản lĩnh nghề nghiệp, những nhà báo nữ vẫn đang ngày một khẳng định khả năng cũng như vị trí của mình, mang đến nhiều tác phẩm hay cho công chúng.

Nhân dịp này, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông đã tặng quà gia đình các nữ nhà báo - liệt sĩ, tri ân những đóng góp của các nữ nhà báo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giao lưu các nữ Tổng Biên tập, tặng quà gia đình nữ nhà báo - liệt sĩ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.