Theo dõi Báo Hànộimới trên

Báo Xây dựng kỷ niệm 20 năm xuất bản số đầu

Thanh Hải| 23/03/2018 15:10

(HNMO) - Sáng 23-3, tại Hà Nội, Báo Xây dựng đã tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày xuất bản số đầu (24-3-1998 - 24-3-2018).


Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng biên tập Báo Xây dựng Nguyễn Anh Dũng nêu rõ, 20 năm từ số báo ra mắt ban đầu 24 trang và sau đó là 16 trang xuất bản mỗi tuần một kỳ đến nay báo đã không ngừng lớn mạnh. Đầu năm 2000, báo đã tăng lên 2 kỳ/tuần, 12 trang; xuất bản thêm ấn phẩm Xây dựng & Đời sống. Năm 2007, ấn phẩm này đổi tên thành Nhà & Đất nhằm tăng lượng thông tin, từng bước xã hội hóa nội dung đáp ứng nhu cầu của độc giả. Năm 2007, Báo Xây dựng ra mắt Báo điện tử (www.baoxaydung.com.vn) với trang tiếng Việt phục vụ bạn đọc trong nước và phiên bản tiếng Anh phục vụ bạn đọc trên thế giới những thông tin mới nhất về hoạt động của ngành Xây dựng Việt Nam. Năm 2010, báo tiếp tục xuất bản ấn phẩm Xây dựng & Pháp luật; năm 2011 xuất bản thêm ấn phẩm Bất động sản & Vật liệu xây dựng. Năm 2012 báo thí điểm thành công giai đoạn 1 sản xuất phim truyền hình mở đầu cho việc thành lập Truyền hình Xây dựng. Tuy nhiên, cuốn theo sự suy thoái của báo in, các ấn phẩm phụ Xây dựng & Pháp luật, Bất động sản & Vật liệu xây dựng phải dừng xuất bản để tậpu trung phát triển Báo điện tử theo xu thế chung.

Từ hơn 10 cán bộ, phóng viên, đến nay, Báo Xây dựng đã định hình từng bước trở thành tòa soạn hiện đại đa phương tiện với gần 100 cán bộ phóng viên, 1 cơ quan đại điện, các văn phòng và phóng viên thường trú trải dài từ Bắc vào Nam kịp thời tiếp nhận phản ánh thông tin nóng hổi của đời sống xây dựng cả nước.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã tặng Bằng khen cho Báo và 7 cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động xây dựng và phát triển của Báo Xây dựng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Báo Xây dựng kỷ niệm 20 năm xuất bản số đầu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.