Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngăn tẩu tán tài sản tham nhũng bằng biện pháp khẩn cấp

Hà Phong| 07/04/2018 07:22

(HNM) - Chiều 6-4, tại cuộc họp báo quý I-2018 của Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã trả lời một số nội dung báo chí quan tâm liên quan đến bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên đối với ông Đinh La Thăng

Quang cảnh buổi họp báo


Theo ông Nguyễn Văn Sơn, vụ xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm, Hội đồng xét xử tuyên án dựa vào hành vi, mức độ vi phạm và hậu quả gây ra. Chỉ khi nào bản án có hiệu lực, tòa án chuyển sang thì Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm, thẩm quyền tổ chức thi hành (đến nay bản án chưa có hiệu lực - PV). Trước việc ông Đinh La Thăng bị tuyên buộc bồi thường với số tiền nêu trên, song tài liệu được công bố của 2 vụ án không thể hiện bị kê biên tài sản, ông Sơn cho rằng, trong các vụ án tham nhũng, kinh tế nói chung, nguy cơ tẩu tán tài sản rất cao. “Để ngăn ngừa, khắc phục hậu quả, chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng phải tăng cường công tác quản lý tài sản, công khai việc kê khai tài sản công chức; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy thu tài sản mà các đối tượng tham nhũng thu lợi được bằng các biện pháp kê biên, phong tỏa, ngăn chặn khẩn cấp” - ông Sơn khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngăn tẩu tán tài sản tham nhũng bằng biện pháp khẩn cấp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.