Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bảo đảm an ninh, an toàn cho các cơ quan, doanh nghiệp

Tiến Thành| 20/04/2018 06:51

(HNM) - Ngày 19-4, Công an TP Hà Nội tổ chức tổng kết công tác xây dựng phong trào

Ảnh minh họa


Trong năm 2017, Công an thành phố và các cơ quan, doanh nghiệp trong khối kinh tế, ngân hàng, tài chính, đầu tư thực hiện tốt các quy chế phối hợp, duy trì vận động cán bộ, công nhân viên tham gia phát hiện tội phạm, tệ nạn xã hội, qua đó giúp lực lượng Công an làm tốt công tác phòng ngừa. 31 lớp tập huấn, tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội đã được tổ chức, thu hút hơn 6.000 cán bộ, công nhân viên tham gia.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn ghi nhận những đóng góp quan trọng của các cơ quan, doanh nghiệp trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giảm tội phạm, tệ nạn xã hội tại Thủ đô. Về nhiệm vụ thời gian tới, Công an thành phố cần phối hợp công tác, hỗ trợ bảo đảm an ninh, an toàn tốt hơn nữa cho các cơ quan, doanh nghiệp. Các cơ quan, doanh nghiệp cần nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công nhân viên của đơn vị, tích cực tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho những người lầm lỡ.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã trao tặng Cờ thi đua và Bằng khen của UBND thành phố cho 7 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm an ninh, an toàn cho các cơ quan, doanh nghiệp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.