Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giao lưu với 35 điển hình tiên tiến Công an nhân dân

Nhật Hà| 14/05/2018 15:58

(HNMO) – Ngày 14-5, buổi giao lưu với 35 điển hình tiên tiến Công an nhân dân đã được tổ chức tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (58 phố Quán Sứ, Hà Nội).


Buổi giao lưu do Bộ Công an phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) tổ chức, là hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và “70 năm thực hiện lời kêu gọi Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã tham dự cuộc giao lưu. 

9/35 điển hình tiên tiến của ngành Công an nhân dân đã trực tiếp chia sẻ chuyện đời, chuyện nghề trong đó làm rõ sự vận dụng “6 điều Bác Hồ dạy” của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống. 

Khung cảnh cuộc giao lưu


Đó là những câu chuyện đề cao lời dạy “Đối với địch phải cương quyết khôn khéo” của Thượng tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), từng bị một đối tượng bắn xuyên bụng, cùng đồng đội phá nhiều chuyên án ma túy lớn; là Trung tá Vương Hồng Sâm, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) với những bài học trong phá án khi đề cao sự tỉ mỉ, chi tiết, chắc chắn để bảo đảm an toàn cho chính những người tham gia phá án đồng thời vẫn truy bắt được đối tượng...

Ở đó còn là câu chuyện Đại úy Y Rin MLô, Phó đội Trưởng phòng chống phản động và khủng bố, Công an tỉnh Phú Yên - người trực tiếp đấu tranh góp phần xóa bỏ tổ chức phản động FULRO đồng thời vận động đồng bào không nghe theo những kẻ phản động xúi giục, lôi kéo ra nước ngoài. 

Hay câu chuyện của Đại tá Thái Thị Mỹ Trang (Công an tỉnh Đồng Tháp) về sự tận tụy trong công việc tham mưu học theo lời dạy “Đối với công việc phải tận tụy” của Bác Hồ. Theo Đại tá Thái Thị Mỹ Trang, cũng vì vậy mà cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp đã đề ra nguyên tắc “Làm hết việc chứ không làm hết giờ”.

Cuộc giao lưu còn đề cao sự dũng cảm, hy sinh trong quá trình điều tra, phá án của những cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Bên cạnh đó, còn có những chia sẻ chuyện bên lề, sự hỗ trợ tinh thần lớn lao, sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình – hậu phương vững chắc, của những cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Chính từ đây, nhiều cán bộ, chiến sĩ mới yên tâm cống hiến hết mình cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc... 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giao lưu với 35 điển hình tiên tiến Công an nhân dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.