Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều phiên giải trình phát huy tác dụng

Bảo Vy| 15/05/2018 07:36

(HNM) - Thời gian qua, thường trực HĐND quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội đã tổ chức nhiều phiên giải trình các vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị.


Cụ thể, 4 tuyến phố gồm: Văn Cao - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh; Nguyễn Thái Học - Kim Mã; Giảng Võ - Láng Hạ và Đội Cấn được quận Ba Đình thực hiện theo tiêu chí “Văn minh đô thị” từ tháng 10-2017. Nhưng đến nay, hiện tượng tái lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, dừng đỗ xe trên vỉa hè và lòng đường; tình trạng quảng cáo rao vặt trái phép, đổ rác thải bừa bãi… vẫn còn.

Tại phiên giải trình, Thường trực HĐND quận Ba Đình chất vấn: Có phải một số phường chưa quan tâm đúng mức, chưa thực hiện hết thẩm quyền, trách nhiệm; năng lực của một bộ phận cán bộ quản lý đô thị hạn chế; còn tình trạng ngại khó, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm?

Giải trình các vấn đề, lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị quận Ba Đình và chủ tịch UBND một số phường cho rằng do lực lượng mỏng; đa số vi phạm diễn ra ngoài giờ hành chính, nên chưa xử lý được dứt điểm… UBND quận Ba Đình và chủ tịch UBND các phường đã cam kết tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân nhằm hình thành thói quen để xe đúng nơi quy định, bỏ rác vào thùng, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè... Quận sẽ đặt bồn hoa tại dải phân cách giữa tuyến phố Kim Mã nhằm chấm dứt tình trạng đỗ xe sai quy định; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa việc trang trí cây xanh tại khu vực công cộng.

Đánh giá về phiên giải trình, nhiều cử tri khẳng định rất thiết thực, hiệu quả. Theo yêu cầu của chủ thể giám sát (Thường trực HĐND quận), các tập thể, cá nhân liên quan đã giải trình, làm rõ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Ngoài phiên giải trình do Thường trực HĐND quận Ba Đình tổ chức, 2 phiên giải trình về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo do Thường trực HĐND huyện Sóc Sơn tổ chức trong quý I-2018 cũng nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của cử tri. Mong rằng, tới đây, HĐND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn tăng cường tổ chức phiên giải trình, làm rõ những vấn đề còn hạn chế, bức xúc ở cơ sở, đề ra giải pháp khắc phục, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều phiên giải trình phát huy tác dụng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.