Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc

Thanh Hải| 19/05/2018 15:39

(HNMO) - Ngày 19-5, liên quan đến việc tổ chức cưỡng chế các vi phạm về trật tự xây dựng tại Dự án cống hóa mương thoát nước Nghĩa Đô kết hợp làm bãi đỗ xe và công trình phụ trợ (trên đường Nguyễn Khánh Toàn, thuộc phường Quan Hoa), UBND quận Cầu Giấy cho biết, tính đến nay, quận đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc.


Theo đó, tại phần đất của dự án này có 42 trường hợp đăng ký kinh doanh, dịch vụ, trong số đó có 3 trường hợp là đúng mục đích của dự án còn lại 39 trường hợp kinh doanh ngành nghề không đúng mục đích.

Trong số đó có 21 đơn vị kinh doanh vi phạm về trật tự xây dựng như dựng khung sắt, mái tôn, xây tường gạch, lợp mái tôn, tạo vách ngăn giữa các ô để kinh doanh, buôn bán.

Đến nay, các lực lượng chức năng của UBND quận đã phá dỡ toàn bộ phần diện tích vi phạm về trật tự xây dựng và dựng xong rào tôn cao 3m bên ngoài phần đất vi phạm...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.