Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân Đại lễ Phật đản

Khánh Thu| 22/05/2018 11:16

(HNMO) - Nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562, Dương lịch 2018, chiều 22-5, tại chùa Quán Sứ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã tới thăm, chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

(HNMO) - Nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562, Dương lịch 2018, chiều 22-5, tại chùa Quán Sứ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã tới thăm, chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.


Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm, chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.


Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình; Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các hòa thượng, thượng tọa, tăng ni, phật tử đã đón tiếp đoàn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chúc Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu và các hòa thượng, thượng tọa, tăng ni, phật tử cả nước một mùa Phật đản an lạc. Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong suốt quá trình xây dựng, phát triển đất nước; tạo điều kiện để Phật giáo tiếp tục phát triển, đồng hành cùng dân tộc. 

Thời gian qua, giáo hội luôn đi đầu hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, được nhân dân tôn trọng, yêu quý. Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban hành công văn đề nghị loại bỏ mê tín dị đoan, đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo và các hình thức khác trái với thuần phong mỹ tục, văn hóa dân tộc và văn hóa Phật giáo Việt Nam. Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII đã thành công với nhiều kết quả tốt đẹp, đồng chí Trương Thị Mai tin tưởng, trong thời gian tới, giáo hội cùng các hòa thượng, thượng tọa, tăng ni, phật tử tiếp tục đóng góp nhiều hơn vì sự phát triển của đất nước.

Khẳng định giáo hội rất vui mừng được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm chúc mừng, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cho biết, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã và đang triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, củng cố nhân sự, đổi mới phương thức hoạt động, nhất quán phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, vì sự phát triển của đất nước.

* Trước đó, chiều 21-5, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã tới thăm, chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Viên Minh (huyện Phú Xuyên). Cùng đi có Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Lan Hương.

Nhân Đại lễ Phật đản, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chúc Đại lão Hòa thượng dồi dào sức khỏe, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như sự phát triển của đất nước. Đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ, với trọng trách của mình, Đại lão Hòa thượng sẽ tiếp tục lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam đoàn kết, thống nhất; chỉ dẫn tăng ni, phật tử thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Trương Thị Mai, khẳng định sẽ tiếp tục vận động tăng ni, phật tử thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự phát triển chung của toàn xã hội.

* Ngày 22-5, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo quận Hoàn Kiếm đã tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562, Dương lịch 2018, sơ kết công tác phật sự 6 tháng đầu năm 2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân Đại lễ Phật đản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.