Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thay đổi phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với các đối tượng

Việt Tuấn| 25/05/2018 14:07

(HNMO) - Sáng 25-5, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội đã làm việc với Sở Tư pháp về tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động bổ trợ tư pháp trên địa bàn TP Hà Nội từ năm 2016 đến nay.


Qua báo cáo của Sở Tư Pháp, đoàn giám sát ghi nhận, thời gian qua, đơn vị đã tích cực tham mưu cho thành phố thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tuy nhiên, phương pháp, cách thức tuyên truyền chưa thực sự sâu rộng đến người dân ở cơ sở đặc biệt là vùng sâu, vùng xa trung tâm. Báo cáo viên pháp luật của thành phố chưa thực sự tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành. Công tác giám định tư pháp cũng gặp nhiều khó khăn về quy định thời hạn gửi kết luận giám định; số vụ việc giám định ngày càng tăng trong khi số lượng giám định viên thiếu; trang thiết bị chưa bảo đảm...

Đoàn giám sát đề nghị, Sở Tư pháp bổ sung thêm một số nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến hoạt động bổ trợ tư pháp vào báo cáo để đoàn giám sát kiến nghị với UBND thành phố chỉ đạo công tác này tốt hơn thời gian tới.

Ngoài ra, đoàn giám sát cũng đề nghị, Sở Tư pháp thay đổi phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật đến các đối tượng cho phù hợp như giảm tuyên truyền trên loa truyền thanh khối phường, nhưng tăng cường tuyên truyền bằng loa truyền thanh khối xã.

Sở đề xuất, tham mưu cho thành phố xây dựng tủ sách pháp luật điện tử, phục vụ nhu cầu người dân tra cứu nhanh, tiện dụng trên các thiết bị điện tử; đồng thời tăng cường thời lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thay đổi phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với các đối tượng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.