Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giao lưu “Những bông hoa đẹp thi đua lao động, sáng tạo, xây dựng nông thôn mới”

Khánh Thu| 30/05/2018 14:44

(HNMO) – Ngày 30-5, tại Nhà lưu niệm Bác Hồ (xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai), Cụm thi đua số VI (gồm các huyện Thanh Oai, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Thường Tín, Mỹ Đức) tổ chức chương trình giao lưu, tọa đàm “Những bông hoa đẹp thi đua lao động, sáng tạo, xây dựng nông thôn mới”, biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu năm 2018.


Tham dự có lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội, các huyện trong cụm thi đua và gần 100 gương người tốt, việc tốt tiêu biểu. 

Tham gia giao lưu, các đại biểu đã được 12 điển hình trong các lĩnh vực chia sẻ về hành trình lao động, sáng tạo, làm việc tốt, xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu là anh Tạ Đình Huy (thôn An Mỹ, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ) và ông Lâm Văn Bảng (Giám đốc Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên) đã được vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú; bà Lê Thị Hội (Phó Chủ tịch Hội Đông y huyện Mỹ Đức) tổ chức nhiều chương trình từ thiện, khám chữa bệnh miễn phí, nâng cao sức khỏe cho hàng trăm lượt người; ông Văn Đình Tiến (Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sản xuất đa canh thôn Thanh Hội, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa) xây dựng mô hình sản xuất đa canh, làm giàu cho quê hương…

Nhân dịp này, Cụm thi đua số VI đã phát động phong trào thi đua “người tốt, việc tốt” năm 2019, tập trung phát huy truyền thống yêu nước, khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực công tác; huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giao lưu “Những bông hoa đẹp thi đua lao động, sáng tạo, xây dựng nông thôn mới”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.