Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tuyến đường mẫu của cựu chiến binh Tây Hồ

Nguyễn Linh| 07/06/2018 06:21

(HNM) - Chỉ sau hơn một tháng triển khai mô hình “Tuyến phố cựu chiến binh phối hợp tự quản về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và văn minh đô thị”, con đường ven hồ Tây đoạn Trích Sài - Nguyễn Đình Thi đã sạch, đẹp, văn minh hơn hẳn.

Cán bộ Hội Cựu chiến binh phường Thụy Khuê nhắc nhở người bán hàng rong giữ gìn trật tự đô thị.


Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Tây Hồ Phạm Ngọc Tuấn chia sẻ, thiết thực hưởng ứng Tháng thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, cuối tháng 4-2018, Hội Cựu chiến binh quận triển khai kế hoạch xây dựng mô hình “Tuyến phố cựu chiến binh phối hợp tự quản về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và văn minh đô thị”.

Được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể quận và các phường nhiệt tình ủng hộ, kế hoạch của Hội đã nhanh chóng được hiện thực hóa, với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Theo phân công, Hội Cựu chiến binh phường Bưởi phụ trách tuyến phố Trích Sài (từ đường Lạc Long Quân đến cống Đõ), Hội Cựu chiến binh phường Thụy Khuê phụ trách tuyến phố Nguyễn Đình Thi (từ cống Đõ đến đường Thanh Niên).

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Bưởi Phạm Khánh Nguyên cho biết, đầu tháng 5-2018, Hội Cựu chiến binh phường thành lập Đội tự quản gồm đại diện 19 chi hội cựu chiến binh, phối hợp chặt chẽ với Công an phường tuyên truyền, vận động bà con, nhất là các hộ sống dọc đường ven hồ Tây giữ gìn trật tự đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh.

Buổi sáng hằng ngày, các chi hội cử cán bộ tới từng hộ dân, nhà hàng kinh doanh trên địa bàn vận động không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; để xe máy, ô tô đúng quy định; lắp đặt biển quảng cáo, mái che, mái vẩy bảo đảm mỹ quan, trật tự đô thị. Hội cũng phân công người thường xuyên giám sát, kịp thời phối hợp với công an xử lý các vi phạm.

Ngoài ra, cùng các đoàn thể phụ nữ, thanh niên đẩy mạnh vận động hội viên, đoàn viên và gia đình đoàn kết, xây dựng đô thị văn minh; xây dựng chuẩn mực văn hóa, điều chỉnh lời nói, hành vi, ứng xử, góp phần giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Thủ đô.

Tương tự, Hội Cựu chiến binh phường Thụy Khuê thành lập 4 tổ tự quản, phân đoạn địa bàn, giao nhiệm vụ rõ ràng, đồng loạt ra quân vào 18h-19h hằng ngày, trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân, nhà hàng thực hiện văn minh đô thị.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Thụy Khuê Phạm Trường Sơn cho biết, khó nhất là đoạn ngõ 128 Thụy Khuê giao cắt với đường Nguyễn Đình Thi. Đoạn này có nhiều hàng cà phê, giải khát, thường lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vào ban đêm, nhiều khách thiếu ý thức vứt rác bừa bãi.

Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với tổ tự quản kiên trì vận động chủ nhà hàng nghiêm túc thực hiện quy định về trật tự công cộng, nhắc nhở khách thực hiện nếp sống văn minh. Với các nhà hàng vi phạm nhiều lần, hội phối hợp với Công an phường kiên quyết xử lý. Đến nay, nhiều nhà hàng đã tự giác chỉnh trang lại mặt tiền, biển quảng cáo theo quy định, sắp xếp lại khu vực để xe, bảo đảm mỹ quan đô thị.

Nhờ quyết tâm cao, sự vào cuộc đồng bộ, kiên trì, chỉ sau vài tuần, các cựu chiến binh đã làm cho con đường ven hồ Tây đoạn Trích Sài - Nguyễn Đình Thi thay đổi diện mạo rõ rệt, giúp người dân nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Phạm Ngọc Tuấn tự hào chia sẻ, phát huy kết quả đạt được, Hội sẽ phối hợp với các đoàn thể, chính quyền, trồng thêm cây xanh, chỉnh trang lại cảnh quan các vườn hoa, công viên để con đường thực sự là điểm hẹn của người dân Thủ đô.

Từ tuyến đường mẫu này, Hội Cựu chiến binh quận sẽ sơ kết, nhân rộng ra địa bàn toàn quận, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình 03-CTr/QUTH về phát triển văn hóa, xã hội và xây dựng nếp sống văn hóa người Hà Nội, xây dựng phường văn hóa giai đoạn 2015-2020 của Quận ủy Tây Hồ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyến đường mẫu của cựu chiến binh Tây Hồ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.