Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sáu tháng đầu năm, cả nước giải quyết việc làm cho 782.000 lao động

Hà Hiền| 20/06/2018 06:47

(HNM) - Ngày 19-6, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã họp báo thông tin về tình hình thực hiện chính sách lao động, người có công và xã hội trong 6 tháng đầu năm.

Ảnh: ANTĐ


Sáu tháng đầu năm nay, cả nước đã giải quyết việc làm cho khoảng 782.000 lao động, đạt 48,9% kế hoạch năm, trong đó có 725.000 lao động được tạo việc làm trong nước, 57.000 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo cho hơn 1 triệu người, tăng 142% so với cùng kỳ năm 2017, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 56,7%. Từ nay đến cuối năm, Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; phát triển thị trường lao động để hoàn thành tốt mục tiêu giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững.

Về việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công, Bộ LĐ-TB&XH đã và đang thí điểm giải quyết hồ sơ tồn đọng trong lực lượng thanh niên xung phong tại tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ngãi và Bình Định; tiếp nhận 1.087 mẫu hài cốt liệt sĩ và 140 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ để xác định danh tính liệt sĩ. Các cơ quan chức năng đã trả kết quả 87 trường hợp, báo tin mộ liệt sĩ cho 8 gia đình. Các chương trình, hoạt động hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018) được các ngành, địa phương triển khai sâu rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sáu tháng đầu năm, cả nước giải quyết việc làm cho 782.000 lao động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.