Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cựu chiến binh Thủ đô thiết thực làm theo Bác

Linh Chi| 20/06/2018 07:03

(HNM) - Hai năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội đã tích cực đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị trong cán bộ, hội viên. Các nội dung được cụ thể hóa thành những phong trào, hành động thiết thực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.


Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội Đào Văn Quân khẳng định, việc Học tập và làm theo Bác được xác định là nội dung quan trọng, xuyên suốt trong chương trình, kế hoạch công tác các cấp hội từng năm và toàn khóa. Thành hội ban hành 10 văn bản chỉ đạo tập trung quán triệt, nghiên cứu, học tập Chỉ thị 05-CT/TƯ sâu rộng tới từng cán bộ, hội viên; đồng thời theo dõi, đôn đốc việc xây dựng kế hoạch học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của các đơn vị trực thuộc. Thông qua việc học tập, tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên cựu chiến binh, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt có nhiều chuyển biến tích cực.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Phú Xuyên Phùng Văn Thảo cho biết, hai năm qua, hội đổi mới công tác thi đua - khen thưởng gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Nhờ vậy, các đơn vị tiến bộ đồng đều, xuất hiện một số nhân tố mới, cách làm sáng tạo. Nhiều hội viên đã gương mẫu nhận thầu khu ruộng, đồng trũng.., xây dựng thành công mô hình VAC có giá trị kinh tế cao. Số hộ gia đình hội viên nghèo giảm rõ rệt (còn 44 hộ, chiếm 0,4%), số hộ khá và giàu tăng với 257 cựu chiến binh được công nhận làm kinh tế giỏi cấp huyện, thành phố và trung ương.

Ở cơ sở, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Cống Vị (quận Ba Đình) Vũ Thế Khiêm chia sẻ, quán triệt sâu sắc nội dung chỉ đạo Học tập và làm theo Bác phải thể hiện bằng hiệu quả, chất lượng công tác; cán bộ, hội viên cựu chiến binh phường phát huy thế mạnh của mình, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân; hội là lực lượng nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia giải quyết kịp thời vụ việc phức tạp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Không riêng ở các đơn vị trên, qua hai năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ, toàn thành phố đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân cựu chiến binh tiêu biểu, nhiều mô hình, cách làm mới, hiệu quả. Nổi bật là cựu chiến binh huyện Thanh Trì, Hoài Đức đi đầu trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới; Câu lạc bộ Tin học của cựu chiến binh xã Tân Xuân (huyện Chương Mỹ) giúp người dân tìm hiểu về tin học, ngoại ngữ, tiếp cận dịch vụ công mức độ 3 thuận lợi; trang Thông tin Cựu chiến binh phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm) phát huy hiệu quả cao, vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa mới; cựu chiến binh huyện Ứng Hòa có nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa...

Bên cạnh đó còn có mô hình phấn đấu toàn diện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cựu chiến binh Khối Các cơ quan thành phố, Khối Công nghiệp, Khối Doanh nghiệp; cựu chiến binh các quận, huyện, thị xã: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Sơn Tây, Ba Vì, Phúc Thọ, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, Phú Xuyên, Cầu Giấy, Hà Đông... hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở...

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Nguyễn Văn Nghinh cho biết, đẩy mạnh Học tập và làm theo Bác gắn với tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, hai năm qua đã có hàng nghìn cựu chiến binh gương mẫu, 6 cựu chiến binh được vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú, hàng chục “người tốt việc tốt” và 30 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được thành phố khen thưởng... Mỗi sáng kiến, việc làm hay, nghĩa cử cao đẹp của cựu chiến binh Thủ đô đã và đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ của việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn xã hội, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ hôm nay thêm tự hào tiếp bước, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cựu chiến binh Thủ đô thiết thực làm theo Bác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.